Đất nước mãi ghi nhớ sự đóng góp của đồng chí Vũ Khoan

Xúc động ghi trong sổ tang viếng đồng chí Vũ Khoan, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương bày tỏ niềm tiếc thương và khẳng định "Mãi mãi đất nước, Đảng ghi nhớ sự đóng góp của đồng chí Vũ Khoan".

Sáng 27-6 tại Nhà Tang lễ Quốc gia (TP Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trọng thể Lễ viếng đồng chí Vũ Khoan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX; nguyên Bí thư Trung ương Đảng khóa IX; nguyên Đại biểu Quốc hội khóa XI; nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, theo nghi thức Lễ tang cấp Nhà nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi vòng hoa viếng đồng chí Vũ Khoan.

Quang cảnh lễ viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC
Quang cảnh lễ viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Lễ viếng đồng chí Vũ Khoan được cử hành trong không khí trang nghiêm, xúc động. Quàn tại vị trí trang trọng nhất, chính giữa đài lễ, linh cữu đồng chí Vũ Khoan được phủ Quốc kỳ đỏ thắm.

Bên trên linh cữu của đồng chí Vũ Khoan là dòng chữ “Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan và di ảnh của đồng chí.

Các đại biểu đi quanh linh cữu đồng chí Vũ Khoan lần cuối. Ảnh: QUANG PHÚC

Các đại biểu đi quanh linh cữu đồng chí Vũ Khoan lần cuối. Ảnh: QUANG PHÚC

Đúng 8 giờ, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến.

Tham gia đoàn có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân.

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Xúc động ghi trong sổ tang, đồng chí Trương Thị Mai bày tỏ: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan... đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn cho đất nước, dân tộc, cho Đảng, luôn tận tâm tận lực, là tấm gương sáng cho các thế hệ đi sau. Mãi mãi đất nước, Đảng ghi nhớ sự đóng góp của đồng chí".

Đồng chí Trương Thị Mai ghi sổ tang. Ảnh: QUANG PHÚC
Đồng chí Trương Thị Mai ghi sổ tang. Ảnh: QUANG PHÚC

Tiếp đó, Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan.

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đoàn Quốc hội do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ghi sổ tang, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ xúc động: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, một tấm gương tài đức vẹn toàn, đã đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế".

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nguyên lãnh đạo Quốc hội vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng nguyên lãnh đạo Quốc hội vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng; cùng đi có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan vào viếng đồng chí Vũ Khoan và chia buồn cùng gia quyến.

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đoàn Chủ tịch nước do Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn Chủ tịch nước vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn Chủ tịch nước vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Trong sổ tang, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng viết: "Vô cùng thương tiếc đồng chí Vũ Khoan, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nhà lãnh đạo đã có nhiều đóng góp trong quá trình mở cửa hội nhập, đổi mới và phát triển đất nước. Đồng chí đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta".

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn Chủ tịch nước vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dẫn đầu đoàn Chủ tịch nước vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn Chính phủ do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn vào viếng; đi cùng có nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; các đồng chí nguyên Phó Thủ tướng và các đồng chí thành viên Chính phủ.

Do bận công tác, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có vòng hoa viếng đồng chí Vũ Khoan.

Đoàn Chính phủ do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đoàn Chính phủ do đồng chí Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng làm trưởng đoàn vào viếng. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Ghi sổ tang, đồng chí Lê Minh Khái bày tỏ tiếc thương: "Vô cùng thương tiếc vĩnh biệt đồng chí Vũ Khoan, người cộng sản kiên trung, mẫu mực và cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư, nhà ngoại giao xuất sắc... Trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, có những đóng góp quan trọng đối với công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng chí mất đi để lại niềm tiếc thương vô hạn đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân".

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch dẫn đầu, vào viếng đồng chí Vũ Khoan.

Cùng tham gia và có vòng hoa viếng đồng chí Vũ Khoan còn có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ.

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch dẫn đầu, vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Đoàn Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Chủ tịch dẫn đầu, vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: ĐỖ TRUNG

>> Một số hình ảnh các đoàn vào viếng đồng chí Vũ Khoan:

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia buồn cùng gia quyến đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ chia buồn cùng gia quyến gia đình đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Lê Minh Khái, Phó Thủ tướng Chính phủ chia buồn cùng gia quyến gia đình đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn Bộ Quốc phòng vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn Bộ Quốc phòng vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn của Đảng ủy Công an Trung ương vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Đoàn của Đảng ủy Công an Trung ương vào viếng đồng chí Vũ Khoan. Ảnh: QUANG PHÚC

Đồng chí Vũ Khoan, sinh ngày 7-10-1937; quê quán: huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội; thường trú: số 9 Lê Thánh Tông, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, TPHà Nội;

Đồng chí tham gia công tác năm 1955;

vào Đảng ngày 19-12-1961;

Ủy viên Trung ương Đảng các khóa VII, VIII, IX;

Bí thư Trung ương Đảng khóa IX, Ủy viên Ban cán sự đảng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế quốc tế, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về nhân quyền, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông và hải đảo, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch, Đặc phái viên của Thủ tướng Chính phủ về các vấn đề đối ngoại;

Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Thương mại;

Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao; Đại biểu Quốc hội khóa XI.

Hơn 68 năm hoạt động cách mạng, đồng chí đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc, Đồng chí được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhất, Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng và nhiều huân, huy chương cao quý khác của Việt Nam và quốc tế.

Tin cùng chuyên mục