Ý kiến cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X: Kiến nghị quan tâm đến các vấn đề dân sinh

Kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X sẽ khai mạc vào ngày 7-12. Tiếp xúc với các đại biểu (ĐB) trước kỳ họp, cử tri đã nêu hàng trăm ý kiến. Qua những ý kiến này, có thể hình dung phần nào bức tranh kinh tế - xã hội của TPHCM hiện nay, cùng những tâm tư nguyện vọng của cử tri. 
Cử tri phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X. Ảnh: THU HƯỜNG
Cử tri phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM nêu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 8 HĐND TPHCM khóa X. Ảnh: THU HƯỜNG

Minh bạch thông tin

Quy hoạch treo, dự án kéo dài chưa thực hiện luôn là nội dung được cử tri đề cập trong những buổi tiếp xúc với các ĐB dân cử. Trước kỳ họp này cũng vậy, cử tri đề nghị UBND TPHCM chỉ đạo giải quyết dự án Sing Việt tại huyện Bình Chánh kéo dài hơn 25 năm, Khu công nghiệp DIC ở huyện Hóc Môn 22 năm, dự án công viên nước tại Cầu Gò Dưa hơn 10 năm… 

Đáng chú ý là nhiều ý kiến cử tri đề nghị có thông tin đầy đủ, minh bạch, trong đó chủ yếu liên quan đến tiến độ các dự án. Cử tri quận 12 đề nghị thông tin về tiến độ xây dựng Trung tâm Thương mại Ngã tư Ga kết hợp chợ truyền thống đã kéo dài gần 20 năm. Cử tri huyện Cần Giờ đề nghị thông tin về tiến độ xây dựng cầu nối Cần Giờ - Nhà Bè. Cử tri quận 8 đề cập đến dự án cầu đường Bình Tiên, dự án cầu Kênh Ngang số 1 và số 2... Cử tri quận Bình Tân đề nghị cung cấp thông tin pháp lý liên quan việc cho thuê khu vực đất công do thành phố quản lý tại địa chỉ 815 đường Hương lộ 2; việc giải quyết cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan dự án Khu Bắc Lương Bèo đã kéo dài từ năm 2000 đến nay. Cử tri quận Phú Nhuận đề nghị thông tin việc tạm ngưng tách thửa theo Quyết định 60/2017 của UBND TPHCM... 

Cử tri Phạm Minh Quang, xã Hưng Long, huyện Bình Chánh đề nghị cung cấp thông tin về thời điểm hoàn thành dự án Cầu Rạch Gia. Trong khi đó, cử tri Vương Tô Hạ ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh đề nghị thông tin về việc chi hỗ trợ đợt 3 các hộ dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi Covid-19, bản thân ông bị nhiễm 2 lần nhưng cũng chưa được hỗ trợ.

Mở đường, chống ngập, thu gom rác

Trong số hàng trăm ý kiến cử tri gửi gắm tới HĐND TPHCM, có một lượng lớn  phản ánh, kiến nghị, hiến kế liên quan đến tình hình ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường. Các ý kiến đều rất cụ thể. Cử tri huyện Củ Chi đề nghị UBND TPHCM quan tâm chỉ đạo các sở ngành giải quyết vấn đề ngập nước ở quốc lộ 22. Trong đó, có đoạn chưa có cống, có đoạn đã có cống nhưng trời mưa nước không thoát kịp, tràn vào nhà dân. 

Cử tri quận Phú Nhuận đề nghị thành phố cần nghiên cứu lại việc phân luồng giao thông tại cầu số 4 và 5 (trên đường Trường Sa đoạn qua phường 13, quận Phú Nhuận). Cử tri quận 12 đề nghị có giải pháp hạn chế xe tải lưu thông từ hướng Bình Dương vào Hà Huy Giáp và hướng quốc lộ 1A vào đường Tô Ngọc Vân giờ cao điểm. Cử tri quận 4 kiến nghị điều chỉnh việc tổ chức giao thông đường Đoàn Văn Bơ, Vĩnh Khánh và giao lộ Xóm Chiếu - Đoàn Văn Bơ hợp lý hơn.  

Nhiều ý kiến cử tri nêu những bất hợp lý, như cử tri Nguyễn Thị Thanh Nhàn, ở phường Long Phước, TP Thủ Đức phản ánh, chân cầu ở khu vực đường cao tốc qua phường Long Phước quá thấp, người dân không thể đi lại được khi bị ngập nước. Thậm chí, khi có đám tang, người thân phải khiêng quan tài qua đoạn đường dài mới đưa lên xe đi an táng được. Còn cử tri Dương Văn Đương ở phường Phú Mỹ, quận 7 phản ánh, tuyến đường Phạm Hữu Lầu, đoạn từ ngã tư Huỳnh Tấn Phát - Phạm Hữu Lầu đến cầu Phước Long đã xuống cấp, lưu lượng xe đông nên việc di chuyển rất khó khăn, mất an toàn giao thông, nhất là vào các đợt triều cường, mưa lớn, xe chết máy, kẹt hàng dài. Cử tri Trần Thị Tuyết Hồng ở phường Thạnh Lộc, quận 12 phản ánh đường An Lộc - cầu Tầm Vu hiện xuống cấp trầm trọng, xe tải chở đất đá từ phía An Phú Đông di chuyển trên con đường này thải ra bụi đất, tải nặng gây hư hỏng mặt đường rất nguy hiểm. 

Còn cử tri Trần Văn Hỷ, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn phản ánh, đường Phan Văn Hớn đoạn đi qua xã Bà Điểm và xã Xuân Thới Thượng thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông. Cử tri kiến nghị đẩy nhanh tiến độ thi công đường song hành Phan Văn Hớn để giảm bớt lưu lượng xe cho con đường này. 

Hơn 6.000 cử tri tham dự các buổi tiếp xúc

Các ý kiến của cử tri được 24 tổ ĐB HĐND TPHCM ghi nhận, tiếp thu từ các buổi tiếp xúc diễn ra trước kỳ họp. Có hơn 6.000 cử tri đã tham dự các buổi tiếp xúc với hơn 220 lượt cử tri tham gia phát biểu. Trong đó, cử tri Lưu Đình Thuận, xã Phạm Văn Hai đề nghị các đồng chí lãnh đạo có thẩm quyền giải quyết các kiến nghị dự hội nghị tiếp xúc cử tri, việc thành phố cử cấp phó dự hội nghị sẽ không giải quyết được những bức xúc của người dân.

Tin cùng chuyên mục