Ảnh hưởng bão số 9, hàng trăm ngôi nhà ở Bình Thuận bị ngập sâu trong nước

Đến thời điểm này, tại tỉnh Bình Thuận, mưa lũ đã làm tốc mái, ngập 326 căn nhà; trên 3.000 ha cây trồng (chủ yếu là cây thanh long) bị ngập úng. Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bắc Bình cũng đang bị ngập sâu, giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Ngày 26-11, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, đến nay, tuy bão số 9 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới nhưng vẫn còn phức tạp.

Vùng ảnh hưởng mưa sau bão đã xảy ra ngập lụt nghiêm trọng khiến hàng trăm ngôi nhà và hàng ngàn héc ta hoa màu bị ngập nghiêm trọng. Quốc lộ 1A đoạn qua huyện Bắc Bình bị nước lũ dâng cao gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Theo thống kê ban đầu của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Bình Thuận, trong các ngày từ 24 đến 26-11, trên địa bàn tỉnh đã có mưa to, đến rất to, lưu lượng nước về hồ lên nhanh nên các hồ Sông Quao, Lòng Sông, Đá Bạc, Phan Dũng phải xả lũ qua tràn để đảm bảo an toàn hồ chứa.

Đồng thời, lượng nước lũ đầu nguồn đổ về sông Lũy gây lũ vượt báo động cấp 3, tràn vào đồng ruộng, một số khu vực dân cư.

Đến thời điểm này, mưa lũ đã làm tốc mái, ngập 326 căn nhà của các hộ dân ở các huyện Hàm Thuận Bắc và Bắc Bình (huyện Bắc Bình bị ngập 325 căn nhà).

Nhiều nơi ở huyện Bắc Bình bị ngập sâu

Về sản xuất nông nghiệp, tổng diện tích cây trồng bị ngập trên 3.000 ha (chủ yếu là thanh long). Lũ kèm triều cường dâng cao cũng đã cuốn trôi 7 con bò, làm chìm 24 chiếc thuyền của huyện Tuy Phong, 36 chiếc thuyền khác của người dân ở phường Hàm Tiến (TP Phan Thiết) cũng bị sóng biển phá hủy.

Ngoài ra, mưa lũ cũng làm sập 1 cây cầu Lệ Ngân - Phan Hòa (huyện Bắc Bình), sập 50m tường rào trường Tiểu học Phan Hòa (huyện Bắc Bình) và làm sạt lở hơn 3km bờ biển khu vực phường Hàm Tiến.

Hàng ngàn héc ta cây thanh long ở huyện Bắc Bình bị ngập trong nước
Ngoài ra, vào trưa 26-11, do triều cường dâng cao khiến nước lũ thoát không kịp đã gây ngập một đoạn đường dài khoảng 300m trên tuyến QL 1A, đoạn qua khu vực xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình khiến giao thông bị ách tắc nghiêm trọng.
Đến cuối giờ chiều cùng ngày, khu vực này vẫn bị ngập úng nghiêm trọng. Lực lượng chức năng huyện Bắc Bình đã khẩn trương tổ chức điều tiết giao thông để tránh gây ách tắc.

Tin cùng chuyên mục