Cả nước có gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau mỗi năm

Ngày 9-2, Hội thảo khoa học chủ đề “Bạo lực học đường thực trạng và giải pháp” do Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, pháp luật, xã hội tham dự.
Cả nước có gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau mỗi năm

(SGGP).- Ngày 9-2, Hội thảo khoa học chủ đề “Bạo lực học đường thực trạng và giải pháp” do Sở GD-ĐT tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức thu hút đông đảo các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục, pháp luật, xã hội tham dự.

Nhiều vụ bạo lực học đường liên tiếp xảy ra gần đây với mức độ nghiêm trọng

Theo số liệu đưa ra tại hội thảo, mỗi năm toàn quốc xảy ra khoảng gần 1.600 vụ học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học, trung bình mỗi ngày có 5 vụ học sinh đánh nhau. Nhiều đại biểu dẫn số liệu của Cục Bảo vệ chăm sóc trẻ em (Bộ LĐTB-XH) cho thấy, so với 10 năm trước, số vụ bạo hành tại trường học hiện đã tăng gấp 13 lần.

Nhiều đại biểu chỉ ra nguyên nhân khiến bạo lực học đường xảy ra ngày càng nghiêm trọng một phần không nhỏ là do việc giáo dục đạo đức trong nhà trường còn nặng về lý thuyết, công tác phổ biến pháp luật cho học sinh chưa được chú trọng…

Qua đó, đề xuất những nguyên tắc, giải pháp cơ bản đối với nhà trường, gia đình, xã hội và bản thân người học. Đặc biệt là phối hợp tốt giữa nhà trường và các cơ quan, tổ chức và xã hội trong việc tổ chức các hoạt động giáo dục cộng đồng, hoạt động ngoại khóa nhằm hình thành nhân cách và các giá trị chân - thiện - mỹ cho học sinh.

VĂN THẮNG

Tin cùng chuyên mục