Cứu 13 ngư dân bị chìm tàu trên biển

Vào lúc 20 giờ 33 ngày 13-12, tàu SAR 412 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực II đưa 7 nạn nhân của tàu cá QB 92869 TS bị chìm trên biển về đến Đà Nẵng an toàn. 
Tàu SAR 412
Tàu SAR 412

Trước đó, lúc 8 giờ cùng ngày, tàu QB 92869 TS có 7 thuyền viên do ông Nguyễn Văn Thân (thường trú tại xã Đức Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) làm chủ, khi đang hành nghề tại vị trí có tọa độ 16,52 độ vĩ Bắc - 109,43 độ kinh Đông thì bất ngờ bị phá nước và chìm dần. 

Trong khi đó, thời tiết trong khu vực đang có diễn biến phức tạp, sóng cao trên 3m, biển động mạnh. Nhận được tin cấp cứu từ thuyền trưởng tàu QB 92869 TS, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam điều động tàu SAR 412 tại Đà Nẵng khẩn trương đi cứu nạn.

Cùng ngày 13-12, tàu cá BĐ 98027 TS do ông Bùi Thanh Thắm (ở xã Hoài Hương, huyện Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng đã đưa 6 ngư dân trên tàu cá BĐ 95921 TS về Trạm Biên phòng Mũi Tấn (TP Quy Nhơn, Bình Định) an toàn. Quân y BĐBP tỉnh Bình Định cũng đã có mặt kịp thời để tiếp nhận sơ cứu ban đầu, khám sức khỏe cho các thuyền viên bị nạn.

Trước đó sáng 9-12, tàu cá BĐ 95921 TS do ông Nguyễn Biển (41 tuổi, ở xã Hoài Hương, Hoài Nhơn) làm chủ kiêm thuyền trưởng, trên tàu có 6 người, khi đang hành nghề trên vùng biển cách TP Quy Nhơn khoảng 240 hải lý, thì bị gãy trục láp, nước tràn vào khoang hầm máy; thời điểm trên biển có gió cấp 7, 8. Sau nhiều giờ cố gắng khắc phục tàu không được, đến chiều 9-12 tàu BĐ 95921 TS bị chìm hẳn. 

Các thuyền viên trên tàu bị nạn được tàu cá BĐ 95919 TS của ông Hoàng Xuân Giang (ở xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn) đang đánh bắt cá gần đó cứu vớt trong tình trạng kiệt sức. Sau đó, các thuyền viên được chuyển qua tàu của ông Thắm để vào bờ an toàn.

Tin cùng chuyên mục