New Zealand quyết cản “đại gia” công nghệ trốn thuế

Ngày 4-6, Chính phủ New Zealand đã đề xuất 2 phương án đối với Thuế dịch vụ số (DST) nhằm đảm bảo các công ty đa quốc gia trả đủ thuế khi kinh doanh tại nước này. 

Bộ trưởng Tài chính Grant Robertson nhấn mạnh các hoạt động kinh doanh hiện đại, nhất là số hóa, đồng nghĩa với việc một công ty có thể tham gia vào đời sống kinh tế của một quốc gia mà không phải trả đồng thuế nào cho lợi nhuận hay doanh thu. 

Tháng 2 vừa qua, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đã lần đầu công bố DST, hay còn được biết đến với tên gọi Thuế Facebook. 

Thủ tướng New Zealand - Jacinda Ardern tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới.    Ảnh:Reuters

Tin cùng chuyên mục