Không mâu thuẫn vẫn đâm chết bạn tù, lãnh án tử hình

(SGGPO).- Nghe chuyện Nguyễn Thanh Phong (27 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) bị quỵt “tiền công” mà còn bị đánh, Nguyễn Văn Long (29 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) hung hăng bàn tính với Phong trả thù. Hậu quả, Long đã đâm chết người vốn không hề mâu thuẫn với mình.
Không mâu thuẫn vẫn đâm chết bạn tù, lãnh án tử hình

(SGGPO).- Nghe chuyện Nguyễn Thanh Phong (27 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) bị quỵt “tiền công” mà còn bị đánh, Nguyễn Văn Long (29 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) hung hăng bàn tính với Phong trả thù. Hậu quả, Long đã đâm chết người vốn không hề mâu thuẫn với mình.

Nguyễn Văn Long đang chấp hành hình phạt tù chung thân về tội “Giết người” tại Trại giam Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Cùng thụ án tại đây còn có Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Kim Tiền (39 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre), Trần Vũ Cao Long (26 tuổi, ngụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
 
Trong quá trình cải tạo tại trại, Tiền nhiều lần thuê Phong giặt đồ nhưng không trả tiền mà lại hẹn đến ngày 14-4-2013 sẽ trả. Sáng 14-4-2013, Phong gặp Tiền để đòi tiền công theo lời hẹn nhưng Tiền không những không trả mà sau đó còn dùng thanh kim loại đâm trúng một ngón tay của Phong. Nghe chuyện, Văn Long bàn với Phong “giờ qua đâm lại nó”.

Trên đuờng đi, cả hai rủ thêm Cao Long cùng tham gia. Gặp Tiền đang ngồi trước cửa buồng giam, không cần hỏi han gì, Văn Long tay trái nắm tóc Tiền, tay phải cầm cây dùi tự chế bằng kim loại đã cất sẵn trong người đâm liên tiếp 5 nhát vào người Tiền. Ngay lúc đó, Phong cũng xông vào dùng cây dùi đâm thêm 2 nhát vào người và Cao Long dùng tay đánh 2 cái vào mặt anh Tiền.

Bị những vết thương xuyên thấu ngực, thấu phổi, xuất huyết nội, Tiền chết trên đường được đưa đi cấp cứu.

Bị cáo Nguyễn Văn Long (29 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Văn Long (29 tuổi, quê tỉnh Hải Dương) tại phiên tòa.

Ngày 6-12-2013, TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Văn Long mức án tử hình về tội “Giết người” - tổng hợp với hình phạt tù chung thân đang thụ án thành tử hình. Tham gia trong vụ án, Nguyễn Thanh Phong bị tuyên phạt 20 năm tù về tội “Giết người” - tổng hợp với hình phạt 6 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” thành 26 năm tù, sau khi khấu trừ thời gian đã chấp hành hình phạt xong còn 23 năm tù 11 tháng 13 ngày tù; Trần Vũ Cao Long bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, tổng hợp với hình phạt 6 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” thành 10 năm 6 tháng tù, sau khi khấu trừ thời gian đã chấp hành hình phạt xong còn 6 năm 10 tháng 16 ngày tù. Cho rằng bản án đối với mình quá nặng, Long làm đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 21-3-2014, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm. Nhận định giữa bị cáo và nạn nhân không có mâu thuẫn với nhau, chỉ nghe Phong kể lại chuyện xô xát với anh Tiến trước đó mà bị cáo đã hung hăng, dã man đâm người không chút đắn đo, bất kể hậu quả xảy ra, điều này thể hiện hành vi của bị cáo mang tính côn đồ, bị cáo không còn khả năng cải tạo thành người có ích cho xã hội. Từ đó, hội đồng xét xử bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm, xử phạt bị cáo về tội “Giết người” với mức án tử hình.

ÁI CHÂN

Tin cùng chuyên mục