Ấn Độ: Nông dân tự tử tập thể

Báo The Independent cho biết thời gian qua đã có tới gần 1.500 chủ trang trại ở Ấn Độ tự tử tập thể tại bang Chattisgarh. Theo các nông dân trong vùng, hạn hán kéo dài gây tổn thất mùa màng, thất thu là nguyên nhân của sự tuyệt vọng này.

Một quan chức của hiệp hội nông nghiệp Ấn Độ cũng thừa nhận tình trạng những người làm nông nghiệp tự tử đang tăng cao và tăng rất nhanh ở nước này. Nông dân thường vay vốn để làm ăn, mua hạt giống. Nhưng khi mùa màng thất bát, họ chẳng thu được gì, ngoài một đống nợ khổng lồ kèm tiền lãi. Nợ không thể trả, vụ mùa sau cũng không chắc, họ không còn sự lựa chọn nào khác ngoài…tự kết liễu đời mình.

H.Tr

Tin cùng chuyên mục