Pháp gây áp lực lên EU về vấn đề nhập cư

Phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ngày 11-3 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố trong 12 tháng tới sẽ đưa nước này ra khỏi khu vực tự do đi lại Schengen (Schengen zone) nếu Liên minh châu Âu (EU) không quyết liệt cải tổ để giải quyết nạn nhập cư trái phép.

Phát biểu tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử ngày 11-3 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy tuyên bố trong 12 tháng tới sẽ đưa nước này ra khỏi khu vực tự do đi lại Schengen (Schengen zone) nếu Liên minh châu Âu (EU) không quyết liệt cải tổ để giải quyết nạn nhập cư trái phép.

Ông Sarkozy cho rằng dòng người nhập cư trái phép đang gia tăng sức ép đối với mạng lưới an sinh xã hội ở các nước nghèo nhất châu Âu. Ông cáo buộc một số nước EU không kiểm soát chặt biên giới khiến người nhập cư trái phép từ đó tràn sang Pháp.  

CH.HẠNH

Tin cùng chuyên mục