Về tranh chấp trên biển Đông: Mỹ kêu gọi không đe dọa sử dụng bạo lực

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra thông báo khẳng định Mỹ là quốc gia Thái Bình Dương. Thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, Washington tôn trọng luật biển quốc tế, tự do hàng hải và thương mại hợp pháp không bị cản trở tại khu vực biển Đông. Mỹ không đứng về phía bên nào trong các tranh chấp tại vùng biển này, cũng không có tham vọng lãnh hải tại khu vực đó.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa ra thông báo khẳng định Mỹ là quốc gia Thái Bình Dương. Thông cáo báo chí Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ, Washington tôn trọng luật biển quốc tế, tự do hàng hải và thương mại hợp pháp không bị cản trở tại khu vực biển Đông. Mỹ không đứng về phía bên nào trong các tranh chấp tại vùng biển này, cũng không có tham vọng lãnh hải tại khu vực đó.

Tuy nhiên, Mỹ tin rằng các bên trong khu vực cần hợp tác và vận dụng biện pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp, không cưỡng bức, không bắt nạt, không sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực. Mỹ bày tỏ quan ngại về tình hình gia tăng căng thẳng ở biển Đông và đang theo dõi sát mọi diễn biến tại khu vực này.

Trong khi đó, theo Đài Tiếng nói nước Nga, Bộ Quốc phòng Philippines đã thỏa thuận mua của Hải quân Italia hai tàu khu trục tên lửa lớp Maestral. Theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Voltaire Gazmin, thỏa thuận trị giá 11,7 tỷ peso Philippines (tức khoảng 280 triệu USD). Hợp đồng mua các tàu đã phục vụ trong Lực lượng hải quân Italia từ 1980, sẽ được ký vào tháng 1-2013.

Việc bàn giao dự kiến trong tháng 11-2013, sau khi công tác sửa chữa hoàn thành. 

TH.VŨ

Tin cùng chuyên mục