“Nước cờ” Iran và hậu trường bầu cử ở Mỹ

Kênh truyền hình Iran Press TV dẫn nguồn tin từ Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Mohsen Kazemeini cho biết quốc gia Hồi giáo này đang chuẩn bị một cuộc tập trận an ninh, phòng thủ và cứu nạn ở thủ đô Tehran. Trong thông báo, ông Kazemeini nhấn mạnh đến tính cập nhật của cuộc tập trận dựa trên tình hình hiện nay của “kẻ địch”. Kế hoạch trên được loan báo sau khi Mỹ và các đồng minh tuyên bố tập trận hải quân quy mô lớn tại vùng Vịnh.
“Nước cờ” Iran và hậu trường bầu cử ở Mỹ

Kênh truyền hình Iran Press TV dẫn nguồn tin từ Tư lệnh Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Chuẩn tướng Mohsen Kazemeini cho biết quốc gia Hồi giáo này đang chuẩn bị một cuộc tập trận an ninh, phòng thủ và cứu nạn ở thủ đô Tehran. Trong thông báo, ông Kazemeini nhấn mạnh đến tính cập nhật của cuộc tập trận dựa trên tình hình hiện nay của “kẻ địch”. Kế hoạch trên được loan báo sau khi Mỹ và các đồng minh tuyên bố tập trận hải quân quy mô lớn tại vùng Vịnh.

  • Mỹ tái bố trí lực lượng ở vùng Vịnh

Theo Reuters, hàng loạt tàu chiến đến từ các nước trên thế giới đã tập hợp tại vùng Vịnh để tham gia cuộc tập trận hải quân quốc tế quy mô lớn do Mỹ dẫn đầu trong 12 ngày. Bộ Tư lệnh trung tâm lực lượng hải quân Mỹ cho biết cuộc tập trận quốc tế hải quân lần này có sự tham gia của tàu chiến và binh sĩ đến từ 30 quốc gia, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất và Saudi Arabia.

AFP ngày 18-9 đưa tin cuộc tập trận diễn ra sau khi Mỹ đã lặng lẽ bố trí lại lực lượng tại nhiều nước ở vùng Vịnh như Kuwait, Bahrain, Qatar, Oman. Đội quân này khoảng 180.000 binh sĩ, gồm cả 71.000 ở Afghanistan và 20.000 trên các tàu chiến Mỹ. Hiện tại, 2 tàu chiến USS Eisenhower và USS Abraham Lincoln của Mỹ có trang bị tên lửa dẫn đường và tàu tuần dương đang hoạt động ở vùng Vịnh và ở biển Bắc Arập.

Ngoài ra, các tàu phá mìn cũng đã được tăng gấp đôi lên 8 chiếc từ tháng 6 năm nay. Không quân Mỹ cũng đã triển khai máy bay chiến đấu F-22 ở Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất. Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu tiên tiến nhất trong kho vũ khí của Mỹ được triển khai ở nước ngoài.

Theo New York Times, máy bay chiến đấu thế hệ cũ hơn như F-15C cũng đã có mặt tại các căn cứ trong vùng Vịnh để tăng cường củng cố lực lượng của Mỹ. Ngoài ra, trên mỗi tàu sân bay còn có khoảng 60 máy bay chiến đấu.

  • Israel quyết định chiến tranh hay chờ đợi Mỹ?

Kế hoạch các cuộc tập trận trên được dàn dựng trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trong khu vực liên quan đến chương trình hạt nhân gây tranh cãi của nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã cảnh báo Iran chỉ cần từ 6 đến 7 tháng nữa để có thể chế tạo một quả bom hạt nhân, đồng thời hối thúc Tổng thống Mỹ Barack Obama cần phải có hành động quân sự để ngăn chặn, nhanh chóng đặt “giới hạn đỏ” đối với Tehran.

Người dân Israel chuẩn bị khả năng xảy ra chiến tranh.

Người dân Israel chuẩn bị khả năng xảy ra chiến tranh.

Song nỗ lực này tiếp tục không nhận được sự ủng hộ của Mỹ, đồng minh lâu nay của Israel. Bất chấp Thủ tướng Netanyahu cho rằng các biện pháp trừng phạt mà Mỹ áp dụng không thể làm chậm những tiến bộ về hạt nhân của Iran, Tổng thống Obama vẫn yêu cầu Israel kiềm chế và cho rằng cần để các lệnh trừng phạt cũng như các biện pháp ngoại giao có thời gian phát huy tác dụng. Trái với lập trường của Israel, Mỹ không nghĩ Iran đã vượt quá giới hạn.

Thời gian qua xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng Israel sẽ đơn phương tấn công phủ đầu vào các cơ sở hạt nhân của Iran khi Thủ tướng Netanyahu kêu gọi thế giới cần đáp trả mạnh mẽ hơn với Iran, và cho rằng hành động ra tay trước là một chọn lựa chủ động hơn là chờ đợi Iran có vũ khí hạt nhân rồi mới hành động.

Tuy nhiên, báo chí Israel điều tra dư luận trong nước cho rằng Thủ tướng Netanyahu đã đi quá xa khi có những lời lẽ tuyên bố ủng hộ công khai ứng cử viên Tổng thống đảng Cộng hòa Mitt Romney (chủ trương tấn công Iran nếu đắc cử tổng thống) trong các cuộc vận động tranh cử. Nhật báo Yediot Aharonot cảnh báo : “Ông Obama sẽ trừng phạt Israel nếu tái đắc cử vào ngày 6-11 tới”. Nhiều tờ báo khác cũng chỉ trích ông Netanyahu đã trở thành “đối thủ” của ông Obama, thay vì giữ vai trò “nhà quan sát trung lập”.

Theo giới quan sát, diễn biến trong các cuộc vận động tranh cử ở Mỹ sẽ là tâm điểm quyết định khả năng xảy ra chiến tranh với Iran hay không? Nếu lợi thế nghiêng về ông M. Romney, có thể Israel sẽ chờ đợi. Còn ngược lại, quốc gia Do Thái này có thể đơn phương tấn công nước Cộng hòa Hồi giáo Iran. 

HẠNH CHI (tổng hợp)

Tin cùng chuyên mục