Mỹ đứng trước nguy cơ vỡ nợ

Các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa Thượng viện vào ngày 14-10 gần như không có kết quả, không có bước khai thông nào để tránh việc chính phủ Mỹ không trả được nợ, đồng thời mở cửa lại các cơ quan chính phủ liên bang. Theo AP, Thượng viện do khối Dân chủ kiểm soát và Thượng nghị sĩ Harry Reid, lãnh đạo khối đa số Thượng viện cho biết sẽ vận dụng mọi nỗ lực hầu tìm được một mẫu số chung giải quyết vấn đề. Trước đó, các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã chặn một dự luật của khối Dân chủ nâng mức trần vay nợ trên một năm.

Các cuộc đàm phán giữa các nhà lãnh đạo đảng Dân chủ và Cộng hòa Thượng viện vào ngày 14-10 gần như không có kết quả, không có bước khai thông nào để tránh việc chính phủ Mỹ không trả được nợ, đồng thời mở cửa lại các cơ quan chính phủ liên bang. Theo AP, Thượng viện do khối Dân chủ kiểm soát và Thượng nghị sĩ Harry Reid, lãnh đạo khối đa số Thượng viện cho biết sẽ vận dụng mọi nỗ lực hầu tìm được một mẫu số chung giải quyết vấn đề. Trước đó, các Thượng nghị sĩ Cộng hòa đã chặn một dự luật của khối Dân chủ nâng mức trần vay nợ trên một năm.

Đảng Dân chủ muốn Quốc hội mở cửa lại các cơ quan chính phủ, gạt ra mối đe dọa về khả năng vỡ nợ và ngồi xuống đàm phán về một thỏa thuận ngân sách dài hạn, tạo công ăn việc làm và củng cố tầng lớp trung lưu. Tuy nhiên, đó không phải là mối quan tâm của đảng Cộng hòa. Chính phủ Mỹ có nguy cơ vỡ nợ trừ phi lưỡng viện Quốc hội biểu quyết nâng mức trần nợ lên trước ngày 17-10.

THỤY VŨ

>> Mỹ có thoát hiểm, các nước đang phát triển cũng bị tổn thương

Tin cùng chuyên mục