Theo AFP, ngày 7-3, linh cữu của Tổng thống Hugo Chavez phủ quốc kỳ Venezuela đã được quân đội rước từ Bệnh viện quân đội Caracas về Học viện quân sự Bolivar, nơi ông Chavez từng xem là ngôi nhà thứ hai của ông. Lễ di quan diễn ra trong 7 giờ, đi qua nhiều đường phố Caracas. Mỗi nơi đi qua, hàng trăm người mặc áo đỏ vẫy cờ hô vang “Chavez sống mãi”.
Các quan chức cấp cao của Venezuela, trong đó có Phó Tổng thống Nicolas Maduro tháp tùng đưa thi hài Tổng thống Chavez suốt chặng đường từ bệnh viện về tới học viện. Một loạt nguyên thủ các nước Mỹ Latinh như Tổng thống Bolivia Evo Morales, Tổng thống Argentina Cristina Fernandes, Tổng thống Ecuador Rafael Correa và Tổng thống Urugoay Jose Mujica đã có mặt để tiễn đưa người bạn lớn của các dân tộc Mỹ Latinh. Gia đình của cố Tổng thống Chavez gồm mẹ ông, bà Elena Frias de Chavez, 3 con gái, con trai và cháu gái túc trực bên linh cữu. Quan tài của Tổng thống Chavez được quàn tại học viện trong 3 ngày để người dân được nhìn mặt ông lần cuối.
| |
Yanky Rodriguez, 35 tuổi, thợ cơ khí, tham dự lễ di quan, nói: “Cũng như nhiều người, tôi có mặt để nói rằng tôi ủng hộ cuộc cách mạng, thể hiện tình yêu của tôi đối với tổng thống”. Anh cho biết dưới sự lãnh đạo của ông Chavez, con trai anh được tặng máy tính, trường học của con gái anh được xây dựng lại và gia đình đã được chuyển đến nơi ở tốt hơn. Anh ủng hộ Phó Tổng thống Maduro trở thành tổng thống.
Theo ABC News, Phó Tổng thống Maduro cho biết đảng Xã hội chủ nghĩa thống nhất Venezuela dự kiến sẽ tiếp tục thúc đẩy các chương trình của Tổng thống Hugo Chavez còn dang dở, như mở thêm các phòng khám y tế miễn phí với các bác sĩ Cuba và các cửa hàng thực phẩm được trợ cấp. Ông Maduro quyết tâm không để Venezuela quay về với chính sách trước đây mà ông cho là đã giúp những người giàu có thêm giàu. Ông khẳng định: “Chúng tôi sẽ không bao giờ để giai cấp tư sản trở lại cướp bóc đất nước này. Thà chết chứ không thể trở thành kẻ phản bội nhân dân và Tổng thống Chavez!”.
Tổng thống Chavez biết ông Maduro những năm 1980 khi ông Chavez còn là thiếu tá và hai người từng cùng nhau tham gia nhiều phong trào, kể cả vụ đảo chính năm 1992. Khi ông Chavez được bầu làm tổng thống năm 1998, ông Maduro được chọn tham gia ủy ban đặc biệt soạn thảo hiến pháp, sau đó được bầu vào quốc hội và là chủ tịch cơ quan lập pháp này trước khi làm ngoại trưởng và phó tổng thống. Nhà phân tích Diego Moya-Ocampos thuộc công ty tư vấn toàn cầu HIS có trụ sở ở London dẫn nhận định của Tổng thống Chavez xem ông Maduro là một nhà đàm phán với các kỹ năng ngoại giao, người có khả năng tập hợp sự ủng hộ từ nhiều lực lượng khác nhau và giữ cho đất nước đoàn kết trong những tháng ngày khó khăn sắp tới.
KHÁNH MINH (tổng hợp)
Thông tin liên quan |
>> Tổng thống Venezuela Hugo Chavez qua đời: Mỹ Latinh chìm trong đau buồn |