Trung Quốc lo ngại kế hoạch đối phó Triều Tiên của Mỹ

Trung Quốc lo ngại kế hoạch đối phó Triều Tiên của Mỹ

Ngày 18-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi cảnh báo kế hoạch của Mỹ tăng cường phòng thủ tên lửa nhằm đáp lại những hành động khiêu khích của CHDCND Triều Tiên sẽ chỉ khiến tâm lý phản kháng ngày càng leo thang, đồng thời kêu gọi Washington hành xử một cách thận trọng.

Ông Hồng Lỗi nêu rõ Trung Quốc tin rằng những nỗ lực tăng cường an ninh và giải quyết vấn đề phổ biến hạt nhân tốt nhất là đạt được thông qua các biện pháp ngoại giao, đồng thời hy vọng quốc gia liên quan sẽ thúc đẩy nguyên tắc hòa bình và ổn định, thể hiện thái độ có trách nhiệm và hành động thận trọng.

Cảnh báo của Trung Quốc được đưa ra sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel công bố kế hoạch tăng cường phòng thủ tên lửa nhằm ứng phó với Bình Nhưỡng, mà theo đó Washington sẽ triển khai thêm 14 hệ thống đánh chặn tên lửa ở Alaska.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Alaska.

Hệ thống phòng thủ tên lửa của Mỹ ở Alaska.

Cùng ngày, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov tuyên bố Nga “không thấy bất kỳ dấu hiệu nhượng bộ nào” trong quyết định của Mỹ đình chỉ giai đoạn cuối trong kế hoạch xây dựng lá chắn tên lửa tại châu Âu. Việc Mỹ triển khai các hệ thống đánh chặn trên khiến Mátxcơva tin rằng việc Mỹ tăng số lượng hệ thống đánh chặn ở Alaska “sẽ mở rộng đáng kể các khả năng của Washington trong lĩnh vực phòng thủ tên lửa”.

Tên lửa đạn đạo mang vũ khí hạt nhân của CHDCND Triều Tiên có thể bắn tới Mỹ, là lời khẳng định của Hạ nghị sĩ Mike Rogers trước Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ. Theo CNN, đây có thể là nguyên nhân khiến Mỹ tăng cường phòng thủ chống lại một cuộc tấn công tên lửa khả dĩ từ Triều Tiên. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết thêm 14 tên lửa đánh chặn sẽ được triển khai ở Alaska vào năm 2017 và thêm nhiều tên lửa đánh chặn khác được triển khai dọc bờ biển California. Ông Rogers thừa nhận Mỹ hiện biết quá ít thông tin về lãnh đạo Kim Jong-un nên có thể bị động trước các bước đi của ông này. 

H.XUÂN - K.MINH

- Thông tin liên quan:

>> Mỹ dè chừng đe dọa của Triều Tiên

Tin cùng chuyên mục