Thừa Thiên-Huế: Hàng vạn du khách tham dự lễ hội Quán Thế Âm

Sáng ngày 6-8 (nhằm ngày 19-6 năm Nhâm Thìn) tại Trung tâm Thánh tích tượng đài Quán Thế Âm ở núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã khai mạc lễ hội Quán Thế Âm.
Thừa Thiên-Huế: Hàng vạn du khách tham dự lễ hội Quán Thế Âm

(SGGPO).- Sáng ngày 6-8 (nhằm ngày 19-6 năm Nhâm Thìn) tại Trung tâm Thánh tích tượng đài Quán Thế Âm ở núi Tứ Tượng, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế, đã khai mạc lễ hội Quán Thế Âm.

Phác hoạ chân dung Bồ tát cỡi cá chép tại lễ hội Quán Thế Âm

Phác hoạ chân dung Bồ tát cỡi cá chép tại lễ hội Quán Thế Âm

Buổi lễ với đông đảo chư tôn Hòa thượng chứng minh, chư Thượng tọa, Đại đức, cùng hàng ngàn tăng ni, phật tử và du khách trong và ngoài nước đến dự. Hòa thượng Thích Khế Chơn, Phó Trưởng Ban Trị sự, Phó Ban Thường trực Ban Tổ chức đã đọc diễn văn nói lên ý nghĩa thị hiện của Bồ tát Quán Thế Âm giữa cõi đời nhằm đem lại niềm hạnh phúc và an lạc cho chúng sinh. Lễ hội được tiếp diễn với các nghi thức dâng hương, hoa quả phẩm của các đoàn thể, đạo tràng trong toàn tỉnh Thừa Thiên-Huế và các tỉnh bạn. Chương trình lễ hội Quán Thế Âm năm nay cũng chú trọng vào phần nghi lễ mang tính văn hóa tâm linh dành cho quần chúng Phật tử và du khách...

Hàng vạn du khách về dự lễ hội Quán thế âm bồ tát tại núi Tứ Tượng

Hàng vạn du khách về dự lễ hội Quán thế âm bồ tát tại núi Tứ Tượng

Với những hoạt động phong phú, mang đậm nét văn hóa Phật giáo, lễ hội Quán Thế Âm góp phần làm phong phú di sản văn hóa tâm linh của vùng đất Cố đô Huế.

Phan Lê

Tin cùng chuyên mục