Kiều Oanh trở lại “mái nhà xưa”

Trong 2 đêm 17 và 18-8, tại rạp Công Nhân sẽ liên tục sáng đèn với vở cải lương Chồng ơi… đừng khóc do nghệ sĩ Kiều Oanh thực hiện. Đặc biệt, vở diễn có sự góp mặt của NSND Lệ Thủy.
Kiều Oanh trở lại “mái nhà xưa”

Trong 2 đêm 17 và 18-8, tại rạp Công Nhân sẽ liên tục sáng đèn với vở cải lương Chồng ơi… đừng khóc do nghệ sĩ Kiều Oanh thực hiện. Đặc biệt, vở diễn có sự góp mặt của NSND Lệ Thủy.

Nổi danh và được khán giả yêu mến ở địa hạt diễn hài nhưng Kiều Oanh lại xuất thân là một diễn viên được đào tạo bài bản về cải lương. Chính vì vậy, lần trở lại với cải lương lần này có thể xem là chuyến “trở về mái nhà xưa” của chị. Duyên cớ cho lần trở về này bắt đầu khi Kiều Oanh được mời vào vai một cô đào cải lương trong phim truyền hình Khúc Nam ai của đạo diễn Nhị Hà. Được thỏa sức với những bài ca cổ, được hóa thân vào những nhân vật mình yêu thích như thái hậu Dương Vân Nga, Tô Ánh Nguyệt, Chiêu Quân... đã làm sống lại trong chị ngọn lửa nghề vẫn âm ỉ cháy.

Tháng 4 vừa qua, Kiều Oanh lại được mời tham gia chương trình Cải lương phòng trà và được rất nhiều khán giả yêu cầu hát cải lương. Với những động lực đó, Kiều Oanh quyết định kết hợp cùng Nhà hát kịch thành phố đầu tư dàn dựng hẳn vở cải lương Chồng ơi… đừng khóc do hai soạn giả Hà Nam Quang và Võ Tử Uyên chuyển thể từ nguyên tác của Nguyễn Vũ. Vở sẽ do đạo diễn Khánh Hoàng dàn dựng.

Một cảnh trong vở cải lương Chồng ơi… đừng khóc.

Một cảnh trong vở cải lương Chồng ơi… đừng khóc.

Có thể xem Chồng ơi… đừng khóc là vở cải lương “3 trong 1” vì các nghệ sĩ tham gia sẽ cùng lúc thể hiện khả năng cũng như kết hợp cả ca cải lương, diễn hài kịch và hát nhạc trữ tình. Chồng ơi… đừng khóc mang đậm tính tâm lý xã hội với những xung đột, những sóng gió trong tình yêu, gia đình. Bên cạnh đó, yếu tố tâm lý hài hước với những tình huống bất ngờ, thú vị cũng sẽ đem đến cho khán giả những tràng cười thoải mái.

Trong Chồng ơi… đừng khóc, Kiều Oanh vào vai Tuệ Nghi, là vợ của Bình Nguyên (do nghệ sĩ Hoàng Nhất thủ vai) - một người chồng yếu đuối, không có chính kiến. Mặc dù sống trong gia đình có điều kiện vật chất đủ đầy nhưng Tuệ Nghi phải chịu sự hiếp đáp của mẹ chồng và cả em chồng. Những sóng gió, mâu thuẫn và những tình huống trớ trêu liên tục xảy đến với Tuệ Nghi.

Tuy vậy, với sự mạnh mẽ, bản lĩnh, sự thông minh và tinh tế của mình, Tuệ Nghi đã tự mình đi qua hết mọi sóng gió để tìm được hạnh phúc. Ngoài Kiều Oanh và NSDN Lệ Thủy, vở còn có sự tham gia của NSƯT Thanh Vy, Hoàng Nhất, Tuấn Thanh, Kiều Mai Lý, Kim Phương, Bảo Trí…

KHẮC THI

Tin cùng chuyên mục