Nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam qua đời

Sáng 17-8, nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam - NSND Bạch Diệp (ảnh) đã từ trần, hưởng thọ 84 tuổi.
Nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam qua đời

(SGGP). – Sáng 17-8, nữ đạo diễn đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam - NSND Bạch Diệp (ảnh) đã từ trần, hưởng thọ 84 tuổi.

NSND Bạch Diệp tên thật là Nguyễn Thanh Tâm, sinh năm 1929 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nhiếp ảnh. Khi mới 16 tuổi, bà đã đi theo Việt Minh, tham gia tổng khởi nghĩa và tham gia phụ nữ cứu quốc ở Hải Dương. Năm 1959, bà theo học lớp đạo diễn điện ảnh tại Liên Xô, tốt nghiệp năm 1963 và về làm việc tại Hãng phim truyện Việt Nam. Tác phẩm đầu tay của bà là bộ phim Trần Quốc Toản ra quân, chuyển thể từ chèo, được trao giải Bông sen bạc tại LHP Việt Nam lần thứ 2-1973. Sau đó, bà thực hiện các phim: Người về đồng cói, Ngày lễ thánh, Câu chuyện làng Dừa, Người chưa biết nói, Ai giận ai thương, Huyền thoại mẹ, Hoa ban đỏ...

Ở tuổi 80, NSND Bạch Diệp còn đạo diễn bộ phim Hà Nội một thời, dài 3 tập, như ba lát cắt mô tả con người Hà Nội vào những năm 1970, 1990 và những năm sau này.

Sự ra đi của NSND Bạch Diệp là một mất mát to lớn của điện ảnh Việt Nam.

VÂN AN

Tin cùng chuyên mục