
Thời gian qua, tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc Khmer của tỉnh Sóc Trăng có nhiều khởi sắc, cuộc sống có bước phát triển rõ nét, hộ nghèo giảm đáng kể, diện mạo nông thôn đổi mới từng ngày. Đời sống vật chất, tinh thần của bà con Khmer được cải thiện, tỷ lệ con em đồng bào dân tộc được học tập ở các cấp ngày càng tăng...
Tính đến cuối năm 2018, Sóc Trăng có số lượng cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ trên 19% (tương đương 5.184 người). Trong đó, về trình độ chuyên môn, có 3 người dân tộc Khmer có trình độ tiến sĩ, 45 người trình độ thạc sĩ,...

Phát biểu tại buổi họp mặt, ông Phan Văn Sáu, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng kêu gọi các vị sư sãi, cán bộ, chiến sĩ người Khmer trong tỉnh chung sức đồng lòng, tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết; nỗ lực phấn đấu trong lao động, sản xuất, học tập và công tác; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc.
Dịp này, 15 cá nhân trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng có nhiều thành tích đóng góp vào sự nghiệp phát triển các dân tộc thiểu số vinh dự đón nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển các dân tộc”.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Xây dựng tuyến đường Tạ Quang Bửu trở thành xương sống của quận 8
-
Huyện Củ Chi đề nghị chuyển đổi 17.000 ha đất nông nghiệp sang chức năng khác
-
Xác cá voi dài 8m trôi dạt vào bờ biển Quảng Bình
-
Ngăn tai nạn giao thông tăng sau tết Tân Sửu
-
Tạm dừng thăm dò khai thác đá ở cạnh di tích Điểm cao 1015
-
Người tốt và người hùng
-
Cấp căn cước công dân gắn chip: Thời gian ngắn, thủ tục gọn
-
4.628 thanh niên TPHCM nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân
-
Mất tiền và kiếm tiền từ làm đẹp
-
Trao bằng khen của Thủ tướng cho công dân Nguyễn Ngọc Mạnh