2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu sẽ ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng

2 ứng cử viên do Trung ương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đà Nẵng là ông Võ Văn Thưởng và bà Nguyễn Thị Kim Thúy.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp
Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng phát biểu tại cuộc họp

Ngày 26-4, Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng tổ chức cuộc họp lần thứ 4 để chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng cho biết, Thường trực Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng thống nhất và công bố danh sách 10 ứng cử viên đại biểu Quốc hội và 89 ứng cử viên đại biểu HĐND TP Đà Nẵng khóa X trước ngày 28-4. Việc niêm yết danh sách chính thức kèm theo tiểu sử tóm tắt những người ứng cử hoàn tất trước ngày 3-5.

 
Toàn cảnh phiên họp

Theo phân bổ của Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng, đồng chí Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư sẽ ứng cử tại đơn bị bầu cử số 1 (quận Hải Châu, quận Thanh Khê, quận Liên Chiểu) và đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XIV Nguyễn Thị Kim Thúy, Ủy viên thường trực Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội ứng cử tại đơn vị bầu cử số 2 (quận Sơn Trà, quận Ngũ Hành Sơn, quận Cẩm Lệ, huyện Hòa Vang và huyện Hoàng Sa). Đây là 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV do Trung ương giới thiệu về ứng cử tại TP Đà Nẵng. 

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Đà Nẵng sẽ tổ chức hướng dẫn công tác tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử, thông báo tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tập huấn kỹ năng đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND, cách xây dựng chương trình hành động vận động bầu cử (dự kiến ngày 29-4).

Đồng thời, chủ động xây dựng kế hoạch và lịch tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố khóa X. Trong đó bảo đảm mỗi người ứng cử đại biểu Quốc hội tiếp xúc 10 cuộc, mỗi người ứng cử đại biểu HĐND TP Đà Nẵng tiếp xúc 5 cuộc.

Tin cùng chuyên mục