
“Tuần lễ Việt Nam 2008 tại Nhật Bản” từ ngày 16 đến 21-9, bao gồm các hoạt động giao lưu phong phú, giới thiệu văn hóa, du lịch, kinh tế Việt Nam được Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản và Liên minh nghị sĩ hữu nghị Nhật- Việt thống nhất tổ chức trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam- Nhật Bản (21-9-1973 – 21-9-2008).
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Gia Khiêm nhấn mạnh trong thư chào mừng sự kiện trọng đại này: “Đây là cơ hội để nhân dân hai nước tăng cường sự hiểu biết và tin cậy lẫn nhau, cùng nhau góp phần thúc đẩy giao lưu và hợp tác trên mọi lĩnh vực nhằm đưa quan hệ Việt Nam và Nhật bản “hướng tới quan hệ đối tác chiến lược vì hòa bình và phồn vinh ở châu Á”. Chương trình gồm 4 hoạt động trọng điểm mang đậm tính thân thiện, hội nhập cùng cộng đồng, với dấu ấn và sắc màu văn hóa đặc trưng.

Công viên Yoyogi tại Tokyo, nơi diễn ra lễ hội Việt Nam 2008. Ảnh: T.L.
1- Đêm hội văn hóa Việt- Nhật, diễn ra từ 16-9 đến 19-9 tại 2 thành phố Osaka và Tokyo, với nhiều tiết mục đặc sắc nhằm giới thiệu và quảng bá nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Các nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam biểu diễn hát, múa, trình tấu nhạc cụ những tác phẩm tiêu biểu của 3 miền Bắc - Trung - Nam, vẽ nên hình ảnh một đất nước bốn ngàn năm văn hiến đang xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc, yêu chuộng hòa bình và quý trọng tình hữu nghị giữa các dân tộc.
Trong chương trình còn có phần trình diễn thời trang áo dài truyền thống Việt Nam và giới thiệu âm nhạc dân tộc Nhật Bản với sự tham gia biểu diễn, giao lưu của các nghệ sĩ Nhật Bản.
2- Triển lãm đất nước và con người Việt Nam, giới thiệu hình ảnh về đất nước và con người Việt Nam với những thành tựu trên nhiều lĩnh vực thông qua chủ đề chung “Di sản văn hóa Việt Nam” vào ngày 16-9 tại thành phố Osaka và ngày 19-9 tại thành phố Tokyo.
3- Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam- Nhật Bản, hướng tới sự hợp tác và thịnh vượng, với cuộc hội thảo quan trọng của các doanh nghiệp nhằm xúc tiến xuất khẩu, du lịch và kêu gọi đầu tư của Nhật Bản vào Việt Nam, diễn ra vào ngày 17-9 tại thành phố Osaka, ngày 18-9 tại thành phố Nagoya và ngày 19-9 tại thành phố Tokyo.
4- Lễ hội Việt Nam 2008, tổ chức từ chiều 19-9 đến hết ngày 21-9 tại công viên Yoyogi (Tokyo). Lễ hội là một không gian Việt Nam thông qua các gian hàng giới thiệu những hình ảnh, hiện vật về đất nước, con người Việt Nam, các sản phẩm truyền thống và nghệ thuật ẩm thực v.v…
Lễ hội trưng bày 3 loại gian hàng: gian hàng triển lãm về đất nước con người Việt Nam, giới thiệu về các doanh nghiệp tham gia hội chợ; gian hàng giới thiệu nghệ thuật ẩm thực Việt Nam và Nhật Bản; gian hàng tổng hợp giới thiệu các sản phẩm, mặt hàng truyền thống của Việt Nam.
Trong lễ hội còn có các hoạt động độc đáo: triển lãm tơ lụa và áo dài Việt Nam, dạy cắt vẽ trên áo dài trẻ em, may áo dài và làm búp bê, trình diễn nghệ thuật tỉa hoa, củ, quả của Việt Nam, giới thiệu xe xích lô, múa lân.
Ban Tổ chức lễ hội hy vọng rằng sức hút của những tiết mục đặc sắc này sẽ kết nối tình cảm thân thiện, bắc nhịp cầu hữu nghị giữa nhân dân hai nước và chất văn hóa sâu đậm trong các hoạt động cũng như cách ứng xử tại lễ hội sẽ mãi mãi còn khắc ghi trong tâm khảm những người đến thưởng lãm, tham quan…
Nơi tổ chức lễ hội là công viên Yoyogi tại Tokyo rộng hơn 541.000m², có hơn 15.000 cây cao và rất nhiều loài hoa cùng thảm cỏ rộng hơn 200.000m2. Lễ hội ngắm hoa anh đào cũng thường được tổ chức tại công viên Yoyogi. Thủ đô Tokyo Nhật Bản có 19 công viên và vườn hoa lớn. Người Nhật vốn rất yêu quý hoa, do đó vườn hoa gần như là khu “rừng thiêng” đối với người Nhật.
XUÂN THÁI