50 năm đào tạo kỹ sư, bồi đắp nguồn lực kỹ thuật cho miền Trung

Ngày 6-7, Khoa Điện – Trường Đại học Bách khoa (Đại học Đà Nẵng) kỷ niệm 50 năm thành lập.

Đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa. Ảnh: XUÂN QUỲNH
Đại diện lãnh đạo Đại học Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng Khoa Cơ khí, Trường Đại học Bách khoa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Là 1 trong 4 khoa đầu tiên của Viện Đại học Đà Nẵng – tiền thân của Trường Đại học Bách khoa, Khoa Điện những ngày đầu có 95 sinh viên và 10 cán bộ giảng dạy. Hiện Khoa đào tạo 2 ngành mũi nhọn: Kỹ thuật Điện và Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa ở cả 3 bậc: Đại học, Thạc sĩ, Tiến sĩ.

Khoa có 41 cán bộ viên chức, trong đó 33 giảng viên có trình độ tiến sĩ (gồm 1 giáo sư, 8 phó giáo sư) và đang đào tạo hơn 2.200 sinh viên. Sau 50 năm, Khoa đã đào tạo hơn 15.000 kỹ sư, gần 1.000 thạc sĩ và hơn 20 tiến sĩ – nguồn nhân lực chất lượng cao cho khu vực miền Trung – Tây nguyên và cả nước.

PGS.TS Lê Tiến Dũng – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa khẳng định, Khoa Điện không chỉ mạnh về đào tạo mà còn là đơn vị tiên phong trong kiểm định chất lượng theo chuẩn quốc tế AUN-QA và ASIIN. Nhiều sinh viên Khoa đã đạt giải cao trong các cuộc thi học thuật, nghiên cứu khoa học, với nhiều đề tài được ứng dụng vào thực tiễn. Đặc biệt, tỷ lệ sinh viên có việc làm đúng ngành sau một năm tốt nghiệp rất cao.

z6776841064040_5c4b9a51659a71e1968d347e5a37c114.jpg
Đại diện Khoa Điện nhận giấy khen của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

* Cùng ngày, Khoa Cơ khí cũng kỷ niệm 50 năm hình thành và phát triển. Từ những bước đầu với ngành Chế tạo máy, hiện nay khoa có 37 cán bộ (gồm 3 phó giáo sư, 19 tiến sĩ, 12 thạc sĩ), đào tạo 3 ngành đại học: Công nghệ chế tạo máy, Kỹ thuật cơ điện tử, Cơ khí hàng không; 2 ngành thạc sĩ và 1 ngành tiến sĩ. Khoa đã đào tạo hơn 12.000 kỹ sư và 300 thạc sĩ, đóng góp vào nhiều lĩnh vực kinh tế – xã hội của đất nước.

DSC02285.JPG
Các hoạt động bên lề của chương trình kỷ niệm tại Khoa Điện. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại lễ kỷ niệm, PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa nhấn mạnh vai trò đi đầu của Khoa Cơ khí trong nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, với nhiều đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ hiệu quả. Các công trình ứng dụng AI, IoT, robot, vật liệu mới… bước đầu được đưa vào thực tiễn. Khoa còn đẩy mạnh hợp tác quốc tế với các trường, viện uy tín tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Pháp, Hoa Kỳ… Trước bối cảnh mới sau khi thành phố mở rộng địa giới hành chính, Khoa Cơ khí được định hướng trở thành đơn vị hàng đầu về đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực cơ khí, hướng đến khu vực và quốc tế.

Tin cùng chuyên mục