700.000 lượt khách đến Đà Lạt dịp Festival hoa

Festival hoa Đà Lạt lần thứ 9 năm 2022 khép lại bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc diễn ra vào tối 31-12 và chương trình Countdown chào đón năm mới tại quảng trường Lâm Viên – Đà Lạt.

Chiều 31-12, ông Nguyễn Viết Vân, Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng cho biết: “Trong thời gian từ khai mạc đến bế mạc Festival hoa Đà Lạt (18 đến 31-12) tổng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng đạt 700.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế có 16.800 lượt”.

Du khách tham quan, chụp ảnh không gian hoa trên cầu ông Đạo, ngay trung tâm TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách tham quan, chụp ảnh không gian hoa trên cầu ông Đạo, ngay trung tâm TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Cũng theo Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, trong thời gian 2 tháng diễn ra Festival hoa Đà Lạt (tháng 11 và 12-2022), tổng khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại Lâm Đồng đạt 1.850.000 lượt khách, trong đó, khách quốc tế là 35.000 lượt khách.

Du khách thăm khu trồng hoa tại Làng hoa Vạn Thành, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Du khách thăm khu trồng hoa tại Làng hoa Vạn Thành, TP Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ghi nhận trong những ngày chính diễn ra Festival hoa Đà Lạt, lượng khách ít tập trung vào cùng một thời điểm, chính nhờ vậy đường phố thông thoáng, hầu như không xuất hiện cảnh ùn ứ giao thông.

Đường kế bên quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt thông thoáng trong buổi sáng 31-12. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Đường kế bên quảng trường Lâm Viên - Đà Lạt thông thoáng trong buổi sáng 31-12. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Ông Lê Hữu Phước (chủ cơ sở kinh doanh lưu trú tại phường 8, TP Đà Lạt) cho biết: “Từ ngày khai mạc Festival hoa đến nay khách rất ít. Homestay vắng khách hơn các tuần trước đó. Ngay trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2023, cơ sở của chúng tôi có chưa đến 30% số phòng có khách thuê, trong khi năm trước kín phòng”.

Trình diễn thuyền buồm trên hồ Xuân Hương trong ngày 31-12. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trình diễn thuyền buồm trên hồ Xuân Hương trong ngày 31-12. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Các cơ sở kinh doanh du lịch ở Đà Lạt cho rằng, thời điểm hiện tại cận với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức hội họp, tổng kết nên nhiều gia đình quyết định lựa chờ thời điểm Tết Nguyên đán để đi chơi dài ngày hơn.

Tin cùng chuyên mục