A Lưới xuất hiện mưa đá, mật độ dày

Cơn mưa đá vào chiều 24-3, kích thước lớn nhất của hạt mưa cỡ viên bi thủy tinh, kích thước nhỏ nhất như hạt đậu và mật độ mưa dày hơn những lần trước.

>>> Video mưa đá tại xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên- Huế vào chiều 24-3.

Tối 24-3, ông Đặng Văn Hòa, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, khoảng 15 giờ 15 phút ngày 24-3 đã xảy ra hiện tượng mưa đá trong thời gian ngắn tại xã Hương Phong, huyện A Lưới.

Mưa đá tại xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế

Mưa đá tại xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế

Mưa đá tại xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: ANH SANG

Mưa đá tại xã Hương Phong, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: ANH SANG

Cũng theo ông Hòa, hiện tượng mưa đá thỉnh thoảng xuất hiện ở khu vực miền núi biên giới huyện A Lưới vào thời gian cuối tháng 3, đầu tháng 4.

Người dân xã Hương Phong mô tả, cơn mưa đá vào chiều 24-3, kích thước lớn nhất của hạt mưa to như viên bi thủy tinh, kích thước nhỏ nhất như hạt đậu xanh, mật độ mưa dày hơn những lần trước. Đi kèm mưa đá là gió giật mạnh.

Tin cùng chuyên mục