AI giúp tạo kháng sinh chống kháng thuốc

Các nhà khoa học tại Đại học McMaster, Canada và Viện Công nghệ Massachusetts (MIT), Mỹ đã sử dụng phương pháp “học sâu” để xác định một phân tử kháng sinh có thể tiêu diệt Acinetobacter baumannii, một trong những vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh nguy hiểm nhất.
Đại học McMaster, Canada dùng AI tạo kháng sinh mới chống siêu vi khuẩn kháng thuốc
Đại học McMaster, Canada dùng AI tạo kháng sinh mới chống siêu vi khuẩn kháng thuốc

Loại vi khuẩn này có thể tồn tại trên các bề mặt như tay nắm cửa, tủ và giường trong thời gian dài và có thể gây viêm phổi, nhiễm trùng huyết và viêm màng não, có khả năng gây tử vong.

Nhưng thuật toán AI đã tạo ra một hợp chất có thể đánh bại siêu vi khuẩn này. Các nhà nghiên cứu đã đặt tên cho hợp chất mới được phát hiện là abaucin và đã chứng minh tính hiệu quả của nó trong các thí nghiệm trên chuột có vết thương bị nhiễm trùng và tế bào vi khuẩn được nuôi trong phòng thí nghiệm. Theo Giáo sư James Collins tại MIT, nên áp dụng rộng rãi phương pháp dùng AI để khám phá ra các loại kháng sinh mới hiệu quả hơn và ít tốn kém hơn.

Tin cùng chuyên mục