Ấn Độ tố Pakistan bưng bít thông tin vụ không kích

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nói: “Thực tế là việc Pakistan từ chối cho phép các nhà báo đến khu vực cho thấy họ có nhiều điều để che giấu”.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar

Viện dẫn “những lo ngại an toàn”, các quan chức an ninh Pakistan hôm 9-3 đã cấm một nhóm phóng viên của hãng tin Reuters trèo lên một quả đồi ở Đông Bắc Pakistan để tới khu trường học tôn giáo và một nhóm quanh các tòa nhà từng là mục tiêu của các máy bay chiến đấu Ấn Độ tuần trước.

Trước sự việc trên, phát biểu với phóng viên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Raveesh Kumar nói: “Thực tế là việc Pakistan từ chối cho phép các nhà báo đến khu vực cho thấy họ có nhiều điều để che giấu”.

New Delhi từ lâu đã cáo buộc Islamabad ủng hộ phiến quân, trong đó có nhóm vũ trang có trụ sở ở Pakistan, Jaish-e-Muhammad (JeM) thường xuyên tấn công khủng bố Ấn Độ. Pakistan đã phủ nhận cáo buộc và cho biết sẽ không cho phép các nhóm vũ trang hoạt động trên đất của mình.

Tin cùng chuyên mục