Anh: Hơn 300 chiến dịch chống nô lệ hiện đại

Cơ quan Tội phạm quốc gia Anh (NCA) cho biết đang triển khai hơn 300 chiến dịch nhằm giải quyết tình trạng nô lệ hiện đại tại nước này. 
Nhân viên Cơ quan Tội phạm quốc gia Anh. (Nguồn: The Independent)
Nhân viên Cơ quan Tội phạm quốc gia Anh. (Nguồn: The Independent)
Chiến dịch với mật danh Operation Aidant diễn ra trong tháng 5 và tháng 6 vừa qua, tập trung vào các hành vi bóc lột lao động và lạm dụng tình dục, đã dẫn đến 111 vụ bắt giữ. Nhờ có thông tin tình báo, khoảng 40 vụ bắt giữ và 25 cuộc điều tra được tiến hành trong quá trình phối hợp truy quét tại châu Âu. Ngoài ra, số người được trình báo lên nhà chức trách là nạn nhân của nô lệ hiện đại vẫn tiếp tục tăng. 

NCA nêu rõ trong 6 tháng tới, chiến dịch này sẽ làm nổi bật những dấu hiệu nô lệ thời hiện đại mà mọi người có thể bắt gặp trong cuộc sống hàng ngày, đồng thời khuyến khích người dân trình báo sự việc. Theo NCA, tình trạng nô lệ hiện đại và buôn người tại Anh đang trở nên phổ biến và ảnh hưởng đến nhiều thị trấn, thành phố trên khắp cả nước. 

Tin cùng chuyên mục