Anh, Pháp phát triển tên lửa hành trình chống hạm mới

Cơ quan mua sắm quốc phòng Pháp (DGA) và nhà sản xuất tên lửa MDBA thông báo, Pháp và Anh đã ký thỏa thuận hợp tác phát triển tên lửa hành trình chống hạm mới.
Ảnh: defbrief.com
Ảnh: defbrief.com

MDBA cho biết, Paris và London đã xác nhận việc khởi động các công tác chuẩn bị chương trình hợp tác Future Cruise/Anti-Ship Weapon. Cơ quan Thiết bị và Hỗ trợ quốc phòng (DE&S) của Anh và DGA đều xác nhận bản hợp đồng kéo dài 3 năm. Theo MBDA, thỏa thuận này nhằm phát triển các loại vũ khí thay thế các tên lửa hải quân và không quân hai nước đang sử dụng.

Anh và Pháp đóng góp 60% chi tiêu quốc phòng của châu Âu, chi tiêu nghiên cứu và phát triển giữa hai nước chiếm tới 80%, bỏ xa hợp tác với Đức. Đây cũng là lý do khiến London vẫn là đối tác quân sự quan trọng của Paris, ngay cả sau khi Anh rời EU.

Tin cùng chuyên mục