Sập cầu Cần Thơ, khoảng 250 công nhân bị nạn

Sập cầu Cần Thơ, khoảng 250 công nhân bị nạn

(SGGP Online) Sáng nay 26-9, cả thành phố Cần Thơ gần như hoảng loạn bởi cầu Cần Thơ đang xây dựng bị sập.

Công nhân cầu Cần Thơ gặp nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Tây Đô

Công nhân cầu Cần Thơ gặp nạn đang được cấp cứu tại Bệnh viện Tây Đô

Ông Nguyễn Hùng Khoẻ - công nhân của công ty Kansai – đơn vị thi công cầu cho biết: Khoảng hơn 8 giờ sáng nay, toàn bộ mặt đường dẫn cầu từ nhịp 13 đến nhịp 15 đang thi công trên độ cao từ 28-40m đã đổ sập xuống đất, úp lại theo hình chữ V. Lúc này, trên mặt cầu có khoảng 150 công nhân và phía dưới đất có khoảng 100 công nhân đang thi công, có khả năng thiệt mạng toàn bộ.

Ngay sau khi sự cố xảy ra, hầu hết cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ, bệnh viện 121, bệnh viện Tây Đô đã túc trực sẳn sàng cứu chữa người bị thương. Tất cả các phòng cấp cứu ở bệnh viện đa khoa trung ương Cần Thơ chật kín chỗ và chật kín người. Xe cứu thương chạy như con thoi.

Đến giờ này, công tác cứu hộ, cứu nạn, cứu thương vẫn chưa xong. Số công nhân bị nạn là  250 người. Thông tin ban đầu cho biết đã phát hiện hơn 10 người bị thiệt mạng. SGGP online đang tiếp tục cập nhật tiếp thông tin về sự cố thảm khốc này.

Trần Minh Trường

Tin cùng chuyên mục