ASEAN nâng cao năng lực hợp tác, hiệu quả hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc

Các quốc gia thành viên APCN đã trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, bài học và sáng kiến trong công tác tổ chức huấn luyện và chuẩn bị triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.

Sáng 13-6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị mạng lưới các Trung tâm gìn giữ hòa bình ASEAN (APCN) lần thứ 8.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì buổi lễ. Tham dự sự kiện có đại biểu các quốc gia APCN, đại diện Ban Thư ký ASEAN (tham gia qua hình thức trực tuyến), đại diện Đại sứ quán và Tùy viên Quốc phòng các nước ASEAN, giảng viên EU hỗ trợ kỹ thuật tại Việt Nam; cùng đại biểu các cơ quan liên quan Việt Nam.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các trưởng đoàn APCN tại lễ khai mạc. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các trưởng đoàn APCN tại lễ khai mạc. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cùng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH

Với hội nghị APCN lần thứ 8, Việt Nam khẳng định vai trò, trách nhiệm của nước chủ tịch và chủ nhà APCN đương nhiệm. Qua đó nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam trong hợp tác về gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc (GGHB LHQ) trong khu vực ASEAN; đóng góp thiết thực cho việc nâng cao hiệu quả tham gia hoạt động GGHB LHQ của các nước thành viên trong khu vực.

Hội nghị cũng nhằm tăng cường hợp tác, nâng cao năng lực cho các cơ sở huấn luyện thuộc mạng lưới APCN thông qua chia sẻ chuyên môn, kinh nghiệm, nguồn lực và phối hợp đồng bộ các hoạt động trao đổi huấn luyện GGHB để nâng cao hiệu quả Chương trình đối tác hoạt động GGHB của APCN, chuẩn bị lực lượng tham gia hiệu quả hơn vào các sứ mệnh GGHB LHQ.

Hội nghị góp phần hiện thực hóa chủ trương xây dựng cơ sở huấn luyện của Cục GGHB Việt Nam mang tầm cỡ khu vực và quốc tế; đồng thời tăng cường hiểu biết, quan hệ hữu nghị và hợp tác trong lĩnh vực GGHB của Việt Nam với các nước thành viên ASEAN.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chào mừng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn chào mừng các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH

Phát biểu khai mạc sự kiện, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho biết, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao tầm quan trọng và ý nghĩa của Hội nghị APCN lần này; xem đây là cơ hội quý để Việt Nam và các quốc gia thành viên APCN trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm, bài học và sáng kiến trong công tác tổ chức huấn luyện và chuẩn bị triển khai lực lượng GGHB; thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác chia sẻ nguồn lực huấn luyện và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ GGHB LHQ, góp phần thiết thực vào nỗ lực gìn giữ hòa bình chung của cộng đồng quốc tế.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chào mừng hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn cho biết, sau hơn 9 năm tham gia hoạt động GGHB LHQ, Việt Nam đã đạt được những kết quả thành công nổi bật và ấn tượng, được dư luận trong nước và cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao.

Từ tháng 6-2014 đến nay, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã triển khai 533 lượt cán bộ, nhân viên đi làm nhiệm vụ tại các Phái bộ Nam Sudan, Cộng hòa Trung Phi, khu vực Abyei và Trụ sở Liên hiệp quốc, trong đó có 95 lượt sĩ quan theo hình thức cá nhân, 252 cán bộ, nhân viên của 4 Bệnh viện dã chiến cấp 2 tại Nam Sudan và 184 cán bộ, nhân viên của Đội Công binh tại Phái bộ UNISFA.

“Thành công trên có được là nhờ một phần đóng góp quan trọng của công tác huấn luyện và nâng cao xây dựng năng lực thông qua quan hệ đối tác và hợp tác quốc tế. Trong những năm qua, Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ và cộng tác nhiệt tình, quý báu của các đối tác, bạn bè trong khu vực thông qua các cơ chế hợp tác song phương và đa phương, góp phần nâng cao năng lực tham gia hoạt động GGHB của Việt Nam”, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn nhấn mạnh.

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH

Quang cảnh phiên khai mạc hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH

Tại hội nghị, từng thành viên APCN đã cập nhật về sự phát triển của từng cơ sở huấn luyện; kinh nghiệm, bài học và sáng kiến trong công tác tổ chức huấn luyện và chuẩn bị triển khai lực lượng GGHB trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và kỷ nguyên chuyển đổi số. Các đại biểu cũng đã thảo luận về các vấn đề trọng tâm trong nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ tại phái bộ GGHB LHQ, gồm: An ninh, an toàn đối với nhân viên GGHB LHQ; Tăng cường sự tham gia của nữ giới trong các hoạt động GGHB; Bảo vệ dân thường; quan hệ với truyền thông; quan hệ đối tác nâng cao xây dựng năng lực GGHB (Chương trình Đối tác ba bên); ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động GGHB LHQ;…

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TRẦN BÌNH

Các đại biểu cũng đã thảo luận về phương hướng, cách thức nâng cao hiệu quả chương trình nghị sự của APCN và các bước cụ thể triển khai Kế hoạch Đối tác GGHB ASEAN và diễn tập tham mưu chỉ huy GGHB ASEAN (APSE); chia sẻ kinh nghiệm tổ chức huấn luyện, nhất là các khoá huấn luyện mới; đánh giá nhu cầu huấn luyện, chia sẻ nguồn lực hợp tác huấn luyện (giảng viên, chuyên môn, tài liệu…); xác định phương thức, xây dựng kế hoạch huấn luyện nhằm tăng cường hợp tác, hỗ trợ chia sẻ nguồn lực huấn luyện trong khu vực;...

Tin cùng chuyên mục