Thỏa thuận trên do Tổng Thư ký ASEAN Dato Lim Jock Hoi và Bộ trưởng Các vấn đề quốc phòng toàn dân, tình trạng khẩn cấp và khắc phục hậu quả thiên tai Nga Yevgeny Zinichev ký kết. Thỏa thuận đánh dấu một mốc quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nga trong năm kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN - Nga và kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác đối thoại ASEAN - Nga.
Việc ký kết này cũng mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng giữa ASEAN và Nga ở một số lĩnh vực quan trọng như: cảnh báo và giám sát rủi ro, trao đổi công nghệ tiên tiến, đào tạo chuyên gia, hỗ trợ ứng phó với các tình huống thiên tai khẩn cấp... Các nước ASEAN nằm trong khu vực chịu nhiều thiên tai (động đất, lũ lụt, lở đất, bão...) trên thế giới. Quy mô và tần suất thiên tai ngày càng tăng đòi hỏi ASEAN phải nâng cao khả năng ứng phó với các tình huống khẩn cấp trong khu vực.
Từ khoá :
Các tin, bài viết khác
-
Tương lai của vật liệu mới
-
Công cụ ràng buộc hữu hiệu
-
Mã an tâm cá nhân
-
Myanmar hợp tác với ASEAN nhằm tháo gỡ bế tắc chính trị
-
Pháp: Năng lượng tái tạo đóng góp 26,9% sản lượng điện
-
EU bất đồng về các biện pháp hạn chế đi lại
-
Đầu tư “vàng kỹ thuật số mới”: Rủi ro cao
-
WHO bồi thường cho trường hợp tiêm vaccine Covid-19 gặp phản ứng
-
Châu Âu chú trọng sức mạnh phòng thủ không gian vũ trụ
-
Ngân hàng ADN ngăn chặn buôn lậu động vật hoang dã