Australia khẳng định gắn kết sâu rộng hơn với Đông Nam Á

Ngày 7-6, Thủ tướng Australia Anthony Albanese tuyên bố chính phủ của ông sẽ coi trọng thương mại và đầu tư với Indonesia và Đông Nam Á, nhằm đa dạng hóa hoạt động thương mại của nước này. 
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (phải) phát biểu với báo giới tại Bogor, Tây Java, ngày 6-6-2022. Ảnh: AFP/TTXVN
Tổng thống Indonesia Joko Widodo (trái) và Thủ tướng Australia Anthony Albanese (phải) phát biểu với báo giới tại Bogor, Tây Java, ngày 6-6-2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu với các lãnh đạo doanh nghiệp tại Makassar khi kết thúc chuyến thăm Indonesia, Thủ tướng Anthony Albanese nhấn mạnh, Australia cần tiếp tục thúc đẩy đa dạng hóa thương mại để tránh phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc. 

Theo Hãng thông tấn quốc gia Malaysia (Bernama), Thủ tướng Australia Anthony Albanese tái đề cập kế hoạch giải ngân 470 triệu AUD (gần 338,5 triệu USD) trong 4 năm cho 10 nước thành viên ASEAN qua các chương trình hỗ trợ phát triển song phương và khu vực.

Trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Indonesia Joko Widodo sau cuộc gặp tại Cung điện Bogor vào ngày 6-6, ông Anthony Albanese khẳng định gắn kết sâu rộng hơn với Đông Nam Á là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Australia. Canberra sẽ cử một phái viên lưu động cấp cao chuyên trách Đông Nam Á và thành lập Văn phòng Đông Nam Á tại Bộ Ngoại giao và Thương mại (Australia).

Tin cùng chuyên mục