Australia thử nghiệm dùng thuốc ngừa ung thư điều trị Covid-19

Ngày 17-8, tờ The Sydney Morning Herald đưa tin, Chính phủ Australia nhiều khả năng sẽ ký thỏa thuận trị giá hàng triệu USD với hãng sản xuất dược phẩm AstraZeneca (Anh) để mua và sản xuất khoảng 30 triệu liều vaccine tiềm năng ngừa virus SARS-CoV-2, bao gồm cả cam kết sẽ hỗ trợ New Zealand và các quốc gia Nam Thái Bình Dương. 

Từ nhiều tháng nay, Australia cũng tham gia vào sáng kiến phân phối vaccine toàn cầu COVAX do Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khởi xướng. Cũng trong nỗ lực nhằm ngăn chặn dịch bệnh, các nhà nghiên cứu tại Australia đã lên kế hoạch thử nghiệm thuốc điều trị ung thư BromAc trong phác đồ điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19.

Tin cùng chuyên mục