Bà Rịa - Vũng Tàu: Thả cá thể đồi mồi quý hiếm về biển

Trong lúc đánh cá, ngư dân Bà Rịa - Vũng Tàu đánh được 1 cá thể đồi mồi và mang nộp cho lực lượng chức năng thả về biển.

Ngư dân cùng lực lượng biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu thả đồi mồi quý hiếm về biển
Ngư dân cùng lực lượng biên phòng Bà Rịa - Vũng Tàu thả đồi mồi quý hiếm về biển

Ngày 5-2, Đồn Biên phòng Phước Thuận (Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) cho biết, đơn vị vừa tiến hành thả 1 cá thể đồi mồi quý hiếm về lại biển.

Trước đó, sáng 4-2, trong lúc đánh bắt hải sản tại khu vực bờ biển Hồ Tràm (huyện Xuyên Mộc), ngư dân Đỗ Xuân Ngọc phát hiện 1 cá thể đồi mồi nặng khoảng 6,5kg dính lưới. Sau khi biết cá thể đồi mồi là động vật quý hiếm, ngư dân đã mang vào bờ bàn giao cho Đồn Biên phòng Phước Thuận. Sau đó, đơn vị đã nhanh chóng tiến hành thả cá thể quý hiếm này về lại với biển.

Đồi mồi có tên khoa học Eretmochelys imbricata (thuộc họ Vích), là một trong 5 loài rùa biển hoang dã, quý hiếm trong Sách Đỏ Thế giới và Việt Nam, có nguy cơ tiệt chủng và cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, vùng biển huyện Côn Đảo là nơi ghi nhận có nhiều đồi mồi sinh sống và thường đến các bãi biển đẻ trứng.

Tin cùng chuyên mục