Bạc Liêu: Yêu cầu Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN hoạt động trở lại

Liên quan đến vụ việc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN (Sở KH-CN tỉnh Bạc Liêu) tạm ngưng hoạt động do không được cấp trên gỡ khó (Báo SGGP ngày 28-7 đưa tin), ngày 16-8, tại Hội nghị cung cấp thông tin định kỳ (quý 3-2023) cho báo chí, ông Lưu Văn Liêm, Giám đốc Sở KH-CN tỉnh Bạc Liêu cho biết vừa yêu cầu trung tâm này cầu mở cửa hoạt động trở lại; đồng thời sẽ xem xét xử lý trách nhiệm của lãnh đạo trung tâm.
Ông Lưu Văn Liêm (đứng) thông tin về tình hình hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN
Ông Lưu Văn Liêm (đứng) thông tin về tình hình hoạt động của Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN

Theo ông Lưu Văn Liêm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN đóng cửa là hoạt động tự phát. Thời gian qua, lãnh đạo sở và UBND tỉnh Bạc Liêu rất quan tâm đến tình hình hoạt động, cũng như gỡ khó cho trung tâm. Tuy nhiên, do trung tâm trên là đơn vị sự nghiệp công lập, tự chủ hoàn toàn về mặt tài chính nên ngân sách không thể hỗ trợ.

Thêm nữa, nhiều năm qua hoạt động của trung tâm kém hiệu quả, không có đề tài để tạo nguồn kinh phí, dẫn đến không có tiền trả lương, đóng bảo hiểm… Để giải quyết khó khăn của trung tâm, Sở KH-CN tỉnh Bạc Liêu sẽ thành lập tổ công tác để rà soát, có phương án tháo gỡ cụ thể. Sở cũng đã yêu cầu lãnh đạo trung tâm xây dựng khung tổ chức bộ máy, số lượng người để trình cấp trên phê duyệt.

Trước đó, ngày 24-7, lãnh đạo Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH-CN thông báo cho toàn thể cán bộ, viên chức về quyết định đóng cửa, tạm ngưng hoạt, đồng thời có văn bản báo cáo về Sở KH-CN.

Theo lãnh đạo Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH-CN, có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc trung tâm phải đóng cửa, tạm ngừng hoạt động. Cụ thể, sau thời gian quá dài (hơn 4 năm) cán bộ, viên chức của trung tâm không nhận được tiền lương và bất cứ khoản tiền trợ cấp nào, đồng thời trung tâm còn nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho viên chức gần 3 năm, tạo tâm lý chán nản.

Tin cùng chuyên mục