Bản lĩnh của người cựu binh nơi vùng biên

Mới đây, chúng tôi được ông Đào Thanh Hải, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước giới thiệu về gương điển hình CCB sản xuất, kinh doanh giỏi và giàu lòng nhân ái. Đó là CCB Bùi Văn Tân ở ấp Thanh Thủy, thị trấn Thanh Bình.
Cựu chiến binh Bùi Văn Tân trong cơ sở chế biến điều của mình
Cựu chiến binh Bùi Văn Tân trong cơ sở chế biến điều của mình

Quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định, đi bộ đội năm 1971, từ người lính của Trung đoàn 60, Tổng cục Hậu cần, phục viên năm 1976, CCB Bùi Văn Tân cũng như bao người lính khác trở về đời thường với hai bàn tay trắng.

Khi mới đến lập nghiệp trên mảnh đất vùng biên giới Bù Đốp, ông Tân làm công cho các chủ vườn điều. Đến khi dành dụm được số vốn, vợ chồng ông Tân mở quán tạp hóa, đồng thời mở cơ sở mổ heo thịt bỏ mối sỉ, lẻ cho các chợ trong huyện.

Khi kinh tế gia đình từng bước ổn định, ông Tân bàn bạc với vợ con thống nhất mở xưởng chế biến hạt điều với 3 cơ sở nhỏ. Sau đó, ông vay mượn thêm của bà con và các CCB trong ấp, thị trấn, thành lập Công ty chế biến hạt điều xuất khẩu Hoàng Long vào năm 2005 và dần trang bị thêm các loại máy tân tiến như máy bóc vỏ lụa, máy bắn màu, phân cỡ, máy dò kim loại, tạp chất, máy đóng gói, lò hấp điện và phương tiện vận chuyển hiện đại với tổng trị giá trên 30 tỷ đồng.

Hiện Công ty Hoàng Long do CCB Bùi Văn Tân làm giám đốc đang giải quyết việc làm thường xuyên cho hơn 100 lao động, lương bình quân 9 triệu đồng/người/tháng. Cá biệt, có công nhân có mức thu nhập từ 20-30 triệu đồng/tháng do hưởng theo sản phẩm và thị trường tiêu thụ hạt điều nhiều. Trong số công nhân làm cho công ty có một số con em đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Điều đặc biệt là tại 3 cơ sở sản xuất chế biến hạt điều, nhiều công nhân đã gắn bó từ khi doanh nghiệp mới thành lập và cơ sở đi vào hoạt động đến nay. Nhiều công nhân nên vợ nên chồng, vẫn gắn bó với doanh nghiệp và ở lại tại cơ sở. Họ chọn ở tại xưởng vì có nhiều cái lợi, gửi tiết kiệm khoản tiền lương mỗi năm, vẫn cho con đi học bình thường, đặc biệt luôn được ban giám đốc công ty quan tâm hỗ trợ khi cần. Khi những đôi công nhân lấy vợ, lấy chồng, ông Bùi Văn Tân cũng đứng ra làm chủ hôn tổ chức đám cưới cho họ. Công nhân luôn thấy hạnh phúc khi có nhà ở và công việc thường xuyên, có mức lương thu nhập ổn định.

Ông Tân tâm sự: “Mình xem công nhân như con cháu trong nhà, nên ai cũng quý mến và phấn đấu làm việc thật tốt, thật thà, siêng năng. Công nhân ở đây còn được tặng thưởng tiền cuối năm bằng 3% số tiền lương trong năm. Ví dụ, một công nhân nhận tổng cộng 100 triệu đồng/năm thì được doanh nghiệp thưởng tết 3 triệu đồng. Ở đây, hầu hết công nhân có mức lương đạt từ 100 triệu đồng/năm trở lên”...

Công nhân Bùi Thị Mừng, sinh năm 1976, ngụ ấp Thanh Thủy cho biết, đã gắn bó nhiều năm với công ty và hiện làm ở bộ phận phân loại hạt điều. Chị cho biết, năm 2012, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, chị không mua nổi đất cất nhà ở. Giám đốc Bùi Văn Tân đã cho đất làm nhà và còn ủng hộ vật liệu xây dựng giúp gia đình chị có nhà ở và cuộc sống ổn định.

Ông Nguyễn Đình Minh, Chủ tịch Hội CCB thị trấn Thanh Bình, cho biết thêm, hàng năm, CCB Bùi Văn Tân còn tặng hàng trăm phần quà cho CCB và bà con khó khăn trong huyện, thị trấn; ông Tân cũng là người đứng đầu trong đóng góp, xây dựng các công trình phục vụ cộng đồng như làm đường, trường, trạm và đường đèn thắp sáng biên cương, tặng nhà “Nghĩa tình đồng đội”…

Tin cùng chuyên mục