Băng bảo kê người chuyển giới bán dâm lãnh án

Ngày 13-6, TAND TPHCM xét xử sơ thẩm băng nhóm bảo kê người chuyển giới bán dâm. 

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phạm Xuân Lộc (tức Lộc "cá", SN 1982, ngụ TP Hải Phòng) mức án 8 năm tù; Trương Công Định (SN 1992, ngụ TP Hải Phòng) 8 năm tù; Đào Thị Cúc (SN 1971, ngụ quận 11) 7 năm tù; Lê Văn Dũng (chồng Cúc, SN 1979, ngụ quận Tân Bình) 7 năm tù cùng về tội "Cưỡng đoạt tài sản".

Riêng bị cáo Dũng bị tổng hợp với bản án 3 năm 6 tháng tù đang chấp hành, phải chịu hình phạt chung là 10 năm 6 tháng tù.

Ngoài ra, 12 bị cáo đồng phạm khác bị tuyên từ 3 năm đến 7 năm tù.

Băng bảo kê người chuyển giới bán dâm lãnh án ảnh 1 Các bị cáo tại phiên tòa
Theo cáo trạng và lời khai nhận tại phiên tòa, từ tháng 8-2014, tại khu vực trước cổng Trường ĐH Bách khoa TPHCM trên đường Lý Thường Kiệt (quận 10), mỗi đêm từ 21 giờ đến 3 giờ sáng hôm sau có khoảng 20-30 người (đã phẫu thuật chuyển giới từ nam sang nữ) tụ tập mời chào mua bán dâm.
Để được "hành nghề", mỗi ngày họ phải đóng tiền bảo kê từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng cho nhóm của vợ chồng Dũng - Cúc, nếu không sẽ bị hăm dọa, đánh đuổi. Đến tháng 11-2014, Dũng bị Công an quận 11 bắt về tội "Chống người thi hành công vụ".
Trong 3 tháng, băng nhóm này thu tiền bảo kê được 135 triệu đồng, Dũng chia một phần cho đàn em, bản thân hưởng lợi 45 triệu đồng.
Sau khi chồng bị bắt, Cúc cấu kết với Lộc tiếp quản việc bảo kê. Tổng số tiền Cúc cưỡng đoạt được những người bán dâm là 150 triệu đồng, Cúc hưởng lợi 60 triệu, còn lại chia cho Lộc và đồng bọn.
Đến tháng 4-2015, Lộc "lật đổ, cướp ngôi" Cúc, đồng thời nâng mức bảo kê lên 200.000 đồng/đêm. Mỗi ngày, Lộc và đồng bọn thu được từ 3 triệu đến 3,6 triệu đồng. Tổng số tiền Lộc cùng đồng bọn cưỡng đoạt của những người bán dâm là 412 triệu đồng, trong đó Lộc hưởng lợi 110 triệu đồng, Định được chia 17,5 triệu đồng, còn lại nhóm đàn em chia nhau hưởng.
Được một thời gian, Lộc lại bị Định "đá" ra ngoài để giành quyền điều hành. Trước khi bị Công an TPHCM xóa sổ vào ngày 4-1-2016, Định cùng đồng bọn tiếp tục cưỡng đoạt những người bán dâm 225 triệu đồng, trong đó Định hưởng 50 triệu đồng, còn lại chia cho đồng bọn.

Tin cùng chuyên mục