Băng nhóm khai thác trái phép 84 cây gỗ lĩnh án

3 đối tượng vào rừng cưa hạ 84 cây gỗ trái phép, gây thiệt hại hơn 571 triệu đồng đã bị tuyên án. Riêng đối tượng chủ mưu đã bỏ trốn, đang bị công an truy nã.
Các bị cáo tại phiên toà

Các bị cáo tại phiên toà

Ngày 24-5, TAND huyện Sa Thầy (tỉnh Kon Tum) mở phiên xét xử hình sự sơ thẩm, đồng thời tuyên phạt Lê Tiến Thụ (48 tuổi, trú huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) 8 năm tù; Lê Văn Thọ (40 tuổi) 7 năm tù và Đỗ Văn Long (cùng trú xã Ia Phang, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) 6 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản".

Riêng đối tượng Võ Văn Đức (41 tuổi, trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai), chủ mưu trong vụ án, đã bị khởi tố và đang bị cơ quan công an truy nã.

Vào tháng 8-2022, Võ Văn Đức (trú TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) thuê vào khoảnh 6, tiểu khu 692, xã Mô Rai, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum, thuộc lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Sa Thầy) đã thuê 3 đối tượng trên để cưa hạ trái phép 84 cây gỗ, tổng khối lượng hơn 147m3, gây thiệt hại hơn 571 triệu đồng.

Tin cùng chuyên mục