Hiện tượng này cũng xảy ra tại một ngôi chùa ở huyện Nhà Bè (TPHCM, hướng lên cầu Tân Thuận).
Ngoài ra, tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên cũng xuất hiện tình trạng mở âm thanh dụ chim yến bay đến rồi giăng lưới bắt để bán cho… các quán nhậu bình dân!

SFA cho rằng, yến là loài động vật quý, cho tổ yến (yến sào) có tác dụng bồi bổ sức khỏe con người, mang lại nguồn thu nhập vào loại cao cho các chủ nhà yến.
Vì thế, việc săn bắt chim yến làm vật phóng sinh, mồi nhậu đã gây phí phạm nguồn lợi mà tự nhiên mang lại cho con người. SFA mong chính quyền các địa phương có biện pháp xử lý triệt để tình trạng này.
Các tin, bài viết khác
-
Cận cảnh cảnh sát đánh võ, bắn súng trước Ngọ Môn - Đại nội Huế
-
Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang chỉ đạo kiểm điểm, xử lý 2 cán bộ CSGT văng tục khi tuần tra
-
Thăm, chúc mừng cộng đồng Hồi giáo Islam nhân Đại lễ Raya Idil Adha
-
Tội phạm tham nhũng, kinh tế, chức vụ đã khắc phục, bồi thường có được xem xét đặc xá?
-
Thủy điện vận hành sai quy trình, còn “phớt lờ” yêu cầu đền bù
-
TPHCM phấn đấu kéo giảm tỷ lệ trẻ tử vong do đuối nước
-
Khánh Hòa: Thu hồi mặt bằng khu nghỉ dưỡng ven biển để phục vụ cộng đồng
-
Tuyên dương các gia đình công nhân tiêu biểu
-
Gần 1.800ha lúa ma lây lan ở miền Bắc
-
Thành lập Ban chỉ đạo triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội