Sáng ngày 9-1, HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp Dự án Khí lô B (Vietnam Block B Gas Project) trao quà cho người dân Quảng Ngãi bị ảnh hưởng, thiệt hại do bão, lũ đón Tết Quý Mão.
Trong khi bão số 7 đang diễn biến thất thường ngoài biển, đường đèo Hải Vân với hàng chục điểm sạt lở nghiêm trọng chưa khắc phục xong sẽ thành một trong những nơi tiềm ẩn nguy hiểm khi có mưa lớn.
Lực lượng vũ trang tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn đang nỗ lực triển khai các phương án phòng chống và cứu hộ cứu nạn tính mạng, tài sản cho người dân trên địa bàn tỉnh giữa thiên tai bão lũ.
Từ 0 giờ đến 18 giờ ngày 14-10, lượng mưa trung bình tại Thừa Thiên - Huế từ 150-300mm, có nơi cao hơn như tại các địa phương thuộc huyện Phú Lộc gồm: Lộc Tiến 364mm, Lăng Cô 313mm, Thủy Yên 351mm và tiếp tục có mưa to đến rất to.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tinh thần tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trước bão lũ, thiên tai. Các cơ quan phải bám sát tình hình, vận động, hướng dẫn người dân, có những việc phải cương quyết thì mới tránh được các sự cố, hạn chế tối đa thiệt hại, nhất là thiệt hại về người.
Nhiều tuyến đường ở huyện Đắk Glei bị sạt lở do bão, dẫn đến cô lập nhiều khu dân cư. Hiện còn 2 xã với hơn 4.000 dân vẫn còn bị cô lập do sạt lở đường.
Theo bản tin dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm ngày 25-9, bão Noru vào biển Đông với sức gió cấp 9-10, giật cấp 13 và có xu hướng mạnh thêm, gây gió mạnh và mưa lớn ở Bắc và giữa Biển Đông.
Tổng Giám đốc Cơ quan Không gian châu Âu (ESA) Josef Aschbacher cảnh báo thiệt hại kinh tế từ những đợt nắng nóng và hạn hán có thể lớn hơn nhiều tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng tại châu Âu.
Sau khi Báo SGGP có bài viết “Rừng phòng hộ ven biển Hà Tĩnh chết khô”, mới đây, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao Sở NN-PTNT chủ trì, phối hợp địa phương và đơn vị liên quan kiểm tra cụ thể, khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý việc rừng ngập mặn bị chết tại thị xã Kỳ Anh theo đúng quy định.
Nhiều tháng nay, một diện tích lớn cây rừng ngập mặn phòng hộ chắn sóng ven biển thôn Tây Hà và Bắc Hà (xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) bị chết khô nhưng chưa xác định được nguyên nhân.
Đến chiều 31-3, mưa gió đã ngừng hẳn tại các tỉnh Bình Định, Phú Yên, chính quyền địa phương đã huy động các lực lượng tập trung hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả của trận mưa, lốc bất thường xảy ra vào sáng cùng ngày.
Sáng 31-3, ông Trần Hữu Thế, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết, tỉnh đã có chỉ đạo khẩn tăng cường lực lượng cho các địa phương bị ảnh hưởng từ mưa lớn, lốc xoáy đang xảy ra trên địa bàn.
Do đại dịch Covid-19, cuộc họp thường niên của Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) chuyển sang hình thức trực tuyến năm thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, với sự tham gia của lãnh đạo nhiều nước, giám đốc điều hành doanh nghiệp và các tập đoàn lớn, các nhà tổ chức vẫn hy vọng thúc đẩy thế giới tìm giải pháp cho các vấn đề nóng của thế giới.
Chiều 30-12, tại Hà Nội, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thiên tai năm 2021 và đề ra các nhiệm vụ phòng chống thiên tai năm 2022. Bộ trưởng Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị.
Chiều 1-12, ông Nguyễn Trường Thành, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Nghệ An cho biết, các lực lượng của tỉnh đang phối hợp với cơ quan chức năng của Trung ương và các tỉnh tổ chức tìm kiếm 5 ngư dân mất tích trên biển.
Do ảnh hưởng của rìa phía Bắc rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên địa bàn các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có mưa vừa đến mưa rất to.
Ngày 6-11, UBND huyện Quan Hóa phối hợp các cơ quan chuyên môn tỉnh Thanh Hóa khảo sát, tìm nguyên nhân để đưa ra biện pháp xử lý hiện tượng nứt núi tại xã Trung Thành.
Tại tỉnh Bình Định, mưa lớn khiến cho nhiều vùng núi bị sạt lở, nhiều khu vực hạ du các sông Lại Giang, Côn, Hà Thanh xuất hiện lũ lớn “cô lập” hàng ngàn người dân.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với không khí lạnh tăng cường, mưa lớn đã xảy ra tại miền Trung khiến ngập lụt, sạt lở đất khắp nơi và làm ít nhất 3 người tử vong, 5 người mất tích.
Theo ông Đinh Long Ninh, Phó Chủ tịch UBND xã Trà Sơn, khu vực núi Đoot Xà Lăn đã từng xuất hiện vết nứt núi, sau thời gian thì bồi lấp nên không còn thấy vết nứt nhưng nguy cơ sạt lở do bão lũ rất cao.