Báo Người Lao Động trao giải cuộc thi viết và nhiếp ảnh về đề tài chủ quyền biển đảo

Sáng 28-7, Báo Người Lao Động tổ chức lễ khánh thành Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở số 123-127 Võ Văn Tần, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Cũng tại đây, báo đã tiến hành trao giải cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm ” và cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” năm 2022-2023.
Đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Báo Người Lao Động

Đại biểu tham quan Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại trụ sở Báo Người Lao Động

Đến dự có các đồng chí: Trương Hòa Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước; Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phạm Phương Thảo, Nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Chuẩn Đô đốc Phạm Khắc Lượng, Phó Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Hải quân; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phụ trách phía Nam…

Đại biểu tham dự buổi lễ

Đại biểu tham dự buổi lễ

Công trình Không gian văn hóa Hồ Chí Minh giai đoạn 1 được triển khai tại khuôn viên có diện tích hơn 105m2 thuộc trụ sở Báo Người Lao Động, với 3 phân khu: khu hành lễ, khu tiếp khách - truyền thống và khu đọc sách - thư viện. Trong đó, khu đọc sách - thư viện có gần 300 cuốn sách thuộc nhiều chủ đề: Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng, chính trị, lịch sử... do đảng viên, đoàn viên, viên chức, người lao động của Báo Người Lao Động đóng góp.

Ở giai đoạn 2, công trình sẽ được số hóa nhiều hạng mục, hiện đại hóa các tiện ích phục vụ sinh hoạt chính trị, học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tác giả Hoàng Long (Mai Thắng) đoạt giải Nhất cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm”

Tác giả Hoàng Long (Mai Thắng) đoạt giải Nhất cuộc thi viết “Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm”

Tại lễ trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm", ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác giả Hoàng Long (Mai Thắng) đến từ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với tác phẩm Ký ức nhà giàn.

Còn tại cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần thứ 2, giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Xuân Tư đến từ Đà Nẵng với tác phẩm Những điểm cờ thiêng liêng.

Giải Nhất cuộc thi “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần thứ 2 thuộc về tác giả Nguyễn Xuân Tư

Giải Nhất cuộc thi “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần thứ 2 thuộc về tác giả Nguyễn Xuân Tư

Nhà báo Lê Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động, công bố cuộc thi viết “Chủ quyền Quốc gia bất khả xâm phạm” lần 4 và cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần 3, năm 2023-2024

Nhà báo Lê Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động, công bố cuộc thi viết “Chủ quyền Quốc gia bất khả xâm phạm” lần 4 và cuộc thi ảnh “Thiêng liêng cờ Tổ quốc” lần 3, năm 2023-2024

Nhà báo Lê Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động, chia sẻ về chặng đường 1 năm của chuyên mục thu phí báo điện tử "Dành cho bạn đọc VIP"

Nhà báo Lê Cường, Tổng Thư ký Tòa soạn Báo Người Lao Động, chia sẻ về chặng đường 1 năm của chuyên mục thu phí báo điện tử "Dành cho bạn đọc VIP"


Đại biểu trải nghiệm ứng dụng đọc báo VIP trên nền tảng số của Báo Người Lao Động

Đại biểu trải nghiệm ứng dụng đọc báo VIP trên nền tảng số của Báo Người Lao Động

Báo Người Lao Động chính thức ra mắt vào ngày 28-7-1975, tên lúc đó là Công nhân Giải phóng. Nếu tính cả thời gian in báo dưới hầm sâu Củ Chi để phục vụ cho cách mạng từ năm 1965 thì tuổi đời của tờ báo tính đến nay đã gần tròn 60 năm.

Gần nửa thế kỷ qua, Báo Công nhân Giải phóng - Người Lao Động đã không ngừng phát triển, từ xuất bản mỗi tuần 1 kỳ vào năm 1975, tới năm 2006 cho đến nay đã trở thành nhật báo, xuất bản đủ 7 kỳ/1 tuần và nhanh chóng tiếp cận xu thế số hóa báo chí, phát triển mạnh mẽ, trở thành cơ quan báo chí - truyền thông đa phương tiện, chuyên nghiệp, hiện đại .

Tin cùng chuyên mục