Báo SGGP hỗ trợ 90 triệu đồng cho 3 trường học ở Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão

Theo Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, Báo SGGP là đơn vị đầu tiên đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ cho địa phương sau ảnh hưởng thiệt hại do bão số 10 gây ra.
Báo SGGP hỗ trợ 90 triệu đồng cho 3 trường học ở Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão
Báo SGGP hỗ trợ 90 triệu đồng cho 3 trường học ở Hà Tĩnh bị thiệt hại do bão
Ngày 23-9, đại diện Báo SGGP đã phối hợp với UBND xã Kỳ Phú, xã Kỳ Lâm (huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ và trao tận tay số tiền 90 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP hỗ trợ cho Trường Tiểu học xã Kỳ Phú, Trường Mầm non Kỳ Phú và Trường THCS Lâm Hợp (mỗi trường 30 triệu đồng - ảnh) để khắc phục hậu quả thiệt hại sau cơn bão số 10.
Ông Trần Đình Hậu, Chủ tịch UBND xã Kỳ Phú, cho biết, bão số 10 đổ bộ vào đã gây thiệt hại lớn về tài sản của nhân dân, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng nặng nề. Đặc biệt, nhiều mái trường học, phòng học bị tốc, đổ sập… Thiệt hại tài sản toàn xã gần 21 tỷ đồng. Đến nay, toàn xã đã khắc phục được trên 80% thiệt hại. “Báo SGGP là đơn vị đầu tiên đến động viên, chia sẻ, hỗ trợ cho địa phương sau ảnh hưởng thiệt hại do bão số 10 gây ra”, ông Trần Đình Hậu nói.
Ông Nguyễn Vũ Hoàn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Kỳ Phú, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo SGGP đã động viên, quan tâm hỗ trợ kịp thời để nhà trường khắc phục những thiệt hại do bão số 10.

Tin cùng chuyên mục