Báo SGGP trao 54,4 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh

Đại diện Báo SGGP tại miền Trung vừa phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến hỏi thăm, động viên và trao 54,4 triệu đồng của bạn đọc cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Ông Nguyễn Duy Thái (Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hải) trao 23,3 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP cho gia đình anh Nguyễn Văn Danh
Ông Nguyễn Duy Thái (Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hải) trao 23,3 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP cho gia đình anh Nguyễn Văn Danh

Đại diện Báo SGGP tại miền Trung vừa phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh đến hỏi thăm, động viên và trao 23,3 triệu đồng cho gia đình anh Nguyễn Văn Danh (47 tuổi, ở thôn Dương Phòng - anh Danh hiện đang được điều trị tại bệnh viện ở tỉnh Nghệ An do bị tai nạn đa chấn thương rất nặng).

Đây là số tiền của bạn đọc giúp đỡ gia đình anh Danh sau khi Báo SGGP đăng tải bài viết “Bố bị tai nạn, 5 con thơ nheo nhóc”, số ra ngày 18-8-2020.

Ông Nguyễn Duy Thái, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương và gia đình, ghi nhận, gửi lời cảm ơn đến Báo SGGP và bạn đọc đã có những tấm lòng hảo tâm cao đẹp, kịp thời quan tâm, giúp đỡ quý giá cho hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của gia đình anh Danh trong lúc khó khăn, hoạn nạn này.

* Đại diện Báo SGGP tại miền Trung cũng phối hợp với chính quyền các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh đến hỏi thăm, động viên, trao 12,5 triệu đồng cho gia đình 3 chị em mồ côi Cao Thị Thanh Trang (16 tuổi, ở xóm 1, xã Hương Liên, huyện Hương Khê), nhân vật trong bài viết “Thương 3 cháu nhỏ côi cút” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 25-6-2020.

Báo SGGP trao 54,4 triệu đồng cho các gia đình khó khăn ở Hà Tĩnh ảnh 1 Lãnh đạo UBND xã Hương Liên, huyện Hương Khê trao 12,5 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP cho chị em Cao Thị Thanh Trang
* Trao 8 triệu đồng cho gia đình, người thân của bà Lê Thị Bạn (64 tuổi, ở thôn Quốc Tuấn, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên - bà Bạn vừa qua đời ngày 25-8 do bị nhiều căn bệnh hiểm nghèo), nhân vật trong bài viết “Mẹ đơn thân bị bệnh tật hành hạ, không tiền chạy chữa” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 6-8-2020.

* Trao lần thứ hai với 5,6 triệu đồng cho gia đình chị Thạch Thị Vân (47 tuổi, ở thôn Trung Phú, xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà - lần một đã trao 17 triệu đồng), nhân vật trong bài viết “Bị ung thư còn phải gắng chăm 2 người bệnh” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 4-6-2020.

* Trao lần thứ hai với 5 triệu đồng cho chị Nguyễn Thị Thanh (34 tuổi, ở xóm Bình Giang, xã Hương Bình, huyện Hương Khê - lần một đã trao 14,7 triệu đồng), nhân vật trong bài viết “Hai mẹ con nghèo, bệnh nặng” đăng trên Báo SGGP số ra ngày 4-5-2020.

Tin cùng chuyên mục