Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Hành trình chinh phục thế giới

Hướng đến công chúng
Bảo tàng Chứng tích chiến tranh - Hành trình chinh phục thế giới

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TPHCM vừa được trang web du lịch nổi tiếng thế giới TripAdvisor.com (Mỹ) trao giấy chứng nhận hạng xuất sắc trong top các điểm đến toàn cầu do du khách bình chọn. Để có được thành quả đáng tự hào hôm nay, với Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đó là cả quá trình phấn đấu vượt lên chính mình.

Du khách nước ngoài tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Ảnh: LÊ MINH

Du khách nước ngoài tham quan Bảo tàng Chứng tích chiến tranh. Ảnh: LÊ MINH

Hướng đến công chúng

Là một trong những đơn vị đứng hàng đầu trong số các bảo tàng thu hút nhiều du khách nhất tại TPHCM những năm qua, tuy nhiên không bằng lòng với những gì đã có, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh luôn nỗ lực làm mới mình để hấp dẫn du khách. Trước tiên, phải kể đến những chương trình thể nghiệm khá năng động như “Ông bà cháu cùng đến bảo tàng”. Những hình ảnh ông bà (là cựu chiến binh, cựu tù chính trị…) tóc bạc phơ dẫn các cháu nhỏ xem  từng hình ảnh và minh họa thêm bằng những câu chuyện kể từ thực tế cuộc đời mình - câu chuyện của những người đã từng sống, từng đi qua chiến tranh. Những bài học ngoài ghế nhà trường cứ thế nhẹ nhàng đi vào tâm trí của các cháu. Chương trình “Một ngày làm hướng dẫn viên bảo tàng” và “Hướng dẫn viên nhí” cũng vậy. Không chỉ được tham quan, các em học sinh còn tình nguyện làm hướng dẫn viên bảo tàng, giới thiệu với khách tham quan những gì mình đã nghe, đã thấy, đã học được từ những tư liệu, hình ảnh của bảo tàng…

Bà Huỳnh Ngọc Vân, Giám đốc Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, nhìn nhận: “Quan điểm của chúng tôi là làm sao để tạo sự tương tác với công chúng, thể nghiệm các hoạt động và hướng đến chính sách công chúng. Người xem và du khách có quan tâm, tham gia các hoạt động của mình thì mới tạo được sức hút. Chúng tôi cũng trân trọng đón nhận ý kiến đóng góp của các doanh nghiệp du lịch để từng bước hoàn thiện và hấp dẫn hơn”.

Tạo được dấu ấn riêng trong số các hoạt động của bảo tàng phải kể đến chương trình tái hiện chuyên đề “Ẩm thực thời kháng chiến” và giao lưu với các nhân chứng lịch sử qua chương trình “Tình yêu trong chiến tranh”. Các cô, các chú bộ đội, giao liên, văn công cùng tham gia tái hiện không gian của những ngày kháng chiến, gian khổ và hào hùng. Những cuộc hành quân vội vã, những món ăn quân dân chế biến làm lương khô, những cơm nắm, củ khoai, những đòn bánh tét làm quà từ hậu tuyến, giúp cán bộ chiến sĩ no bụng, ấm lòng và chắc thêm tay súng. Đó là những câu chuyện về tình yêu rất đẹp, đẹp như trong cổ tích. Người hậu phương, người nơi tiền tuyến có khi cả chục năm trời không tin tức, nhưng son sắt trong lòng họ vẫn là sức mạnh tình yêu, lòng chung thủy, là niềm tin chiến thắng… Những câu chuyện thật, những con người thật đã làm nên giá trị của những chương trình gần như trở thành “thương hiệu” của bảo tàng.

Những quả ngọt đầu mùa

TripAdvisor.com là trang web cung cấp cho du khách thông tin du lịch, điểm đến, khách sạn, chuyến bay... trên toàn thế giới. Hàng tháng, trang web này có trên 60 triệu lượt du khách truy cập và có đến hơn 70 triệu lượt phản hồi, đánh giá của du khách cho từng địa điểm du lịch. Gần đây, dựa trên đánh giá của du khách, TripAdvisor.com đã mở cuộc bỏ phiếu bình chọn top 25 bảo tàng hấp dẫn nhất châu Á. Trong số 3 bảo tàng của Việt Nam lọt vào danh sách này, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, TPHCM chiếm vị trí thứ 5, tiếp đó Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam xếp thứ 6 và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đứng thứ 11… Trong khi đó, đứng đầu bảng danh sách là Bảo tàng Lăng mộ Tần Thủy Hoàng, kế đến là Bảo tàng Tử Cấm Thành (Trung Quốc). Bảo tàng Tội ác diệt chủng Tuol Sleng (Campuchia) giữ hạng 3 và Bảo tàng Tưởng niệm hòa bình Hiroshima (Nhật Bản) đứng vị trí thứ 4.

So với vị trí top 10 năm 2012 cũng do TripAdvisor.com bình chọn, Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã vươn lên đến 5 bậc. Con số thống kê lượng du khách vào tham quan tại đây tăng lên hàng năm: 550.000 lượt khách năm 2010, 674.000 lượt khách năm 2011 và năm 2012 là hơn 700.000 lượt khách, trong đó khách nước ngoài chiếm đến 70%.

Bảo tàng Chứng tích chiến tranh thành lập ngày 4-9-1975 với tên gọi Nhà Trưng bày tội ác Mỹ - ngụy. Ngày 10-11-1990 đổi tên thành Nhà Trưng bày tội ác chiến tranh xâm lược và chính thức trở thành Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vào ngày 4-7-1995. Năm 1998, bảo tàng tham gia vào Hệ thống Bảo tàng vì hòa bình thế giới. Và năm 2007 Bảo tàng Chứng tích chiến tranh đã trở thành thành viên Hội đồng Bảo tàng thế giới (ICOM).

Trang TripAdvisor.com còn xếp Bảo tàng Chứng tích chiến tranh vị trí thứ hai trong số 76 điểm đến hấp dẫn nhất tại TPHCM. Dẫn đầu là chương trình Hồn Việt (The soul of Vietnam) tổ chức tại Nhà hát thành phố vào ngày 15 và 23 hàng tháng. Phản hồi từ du khách đánh giá về Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, có 40% nhận xét xuất sắc, 43% đánh giá rất tốt, chỉ 15,7% cho rằng trung bình và đơn điệu…

MINH AN

Tin cùng chuyên mục