Bắt 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu nhiều cơ quan, tổ chức

Ngày 2-6, Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, vừa phá chuyên án, bắt giữ 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức với số lượng lớn.
Bắt 3 đối tượng làm giả con dấu, tài liệu nhiều cơ quan, tổ chức
Đối tượng Thái Thanh Minh. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Đối tượng Thái Thanh Minh. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) phát hiện một nhóm đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của lãnh đạo Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát Hình sự đã lập chuyên án đấu tranh.

Ngày 26-5, sau một thời gian điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã tiến hành phá án, đồng loạt bắt giữ 3 đối tượng cùng trú tại TP Vinh gồm: Thái Thanh Minh (60 tuổi, trú xã Hưng Lộc), Hồ Văn Hòa (53 tuổi, trú phường Vinh Tân) và Nguyễn Hồng Lĩnh (53 tuổi, trú xã Nghi Đức).

Hồ Văn Hòa và Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Hồ Văn Hòa và Nguyễn Hồng Lĩnh. Ảnh: CÔNG AN NGHỆ AN

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ, Thái Thanh Minh đã mua máy tính, máy in màu, sau đó tải các loại giấy tờ, bằng, con dấu của cơ quan, tổ chức và sử dụng phần mềm thiết kế đồ họa để chỉnh sửa, in màu theo yêu cầu của người mua. Để tránh bị phát hiện, các giao dịch được thông qua “chân rết” là Hồ Văn Hòa, Nguyễn Hồng Lĩnh và đều được thực hiện qua mạng xã hội Zalo, Facebook…

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ nhiều loại giấy tờ, tài liệu được làm giả, như: 36 tem bảy màu có logo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, 1 bằng tốt nghiệp cao đẳng, 1 bằng tốt nghiệp đại học của Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh, 1 bằng tốt nghiệp nấu ăn của Trường Cao đẳng Du lịch Nghệ An; 5 tem kiểm định có hình dấu của Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 37-05D; hàng trăm phôi giấy khai sinh, đăng ký kết hôn,…

Tin cùng chuyên mục