Bắt băng nhóm chuyên trộm cắp trên các tuyến xe buýt công cộng ở TPHCM

Từ đầu tháng 1-2024 đến nay, nhóm Nguyễn Thị Mận gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên các tuyến xe buýt. Trong 1 ngày, nhóm gây ra 4 vụ trộm cắp tài sản rồi mang bán lấy tiền tiêu xài.

Ngày 25-1, Công an quận 1 (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt để tạm giam Nguyễn Thị Mận (sinh năm 1960), Lê Thị Ngọc Hương (sinh năm 1959), Nguyễn Tấn Dũng (sinh năm 1980), Huỳnh Thông Minh (sinh năm 1982), Phù Văn Tuấn (sinh năm 1969) và Vũ Đức Sáu (sinh năm 1974) về tội “Trộm cắp tài sản”.

z5105465904001-a0dbc9b74a2cf852b9b82e61dfc90a56-426.jpg
Nhóm đối tượng tại công an

Trước đó, Công an quận 1 phát hiện một băng nhóm chuyên trộm cắp tài sản trên các tuyến xe buýt nên củng cố hồ sơ triệt phá. Qua đó, công an đã bắt giữ Mận cùng 5 đồng phạm.

Tại công an, nhóm khai thông qua các mối quan hệ xã hội nên quen biết nhau. Do cần tiền tiêu xài, các đối tượng bàn bạc cùng thực hiện trộm cắp tài sản và phân công vai trò cụ thể.

Mận, Hương, Tuấn lên các tuyến xe buýt qua quận 1, chọn vị trí ngồi ở phía cửa sau xe (nơi xuống xe), chọn khách có tài sản sơ hở rồi dàn cảnh để trộm cắp. Dũng, Minh, Sáu phụ trách chở Mận, Hương, Tuấn đến trạm xe buýt; chạy theo xe buýt để nhận, giữ tài sản trộm được và chở các đối tượng chạy thoát.

Tài sản sau khi trộm được sẽ giao cho Minh đem bán rồi giao tiền cho Mận để chia cho cả nhóm tiêu xài. Từ đầu tháng 1-2024, nhóm gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản trên các tuyến buýt xe công cộng. Đáng nói trong ngày 15-1, nhóm đã thực hiện 4 vụ trộm cắp tài sản.

Hiện Công an tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, truy bắt tất cả những đối tượng có liên quan nhóm Mận; đồng thời đề nghị ai là nạn nhân của nhóm Mận tới trình báo, hỗ trợ điều tra.

Tin cùng chuyên mục