Bắt cha nuôi Khá Bảnh

Ngày 12-9, Công an TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Dũng (tức Dũng “trọc Hà Đông” 52 tuổi, ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội) để điều tra làm rõ hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng
Đối tượng Nguyễn Văn Dũng

Khoảng 1 giờ ngày 11-9, tại quán karaoke Minh Minh (xóm 7, xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình), Đội Cảnh sát phòng chống tội phạm ma túy Công an TP Hòa Bình bắt quả tang 20 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, “bay lắc”. Tang vật thu giữ tại hiện trường gồm: 1 đĩa sứ, 1 túi ni lông chứa chất bột màu trắng, 2 mảnh viên nén màu xám nghi là ma túy đá.

Lực lượng chức năng xác định, trong nhóm đối tượng này có Nguyễn Văn Dũng, chuyên bảo kê nhà hàng, khách sạn, quán karaoke, cho vay nặng lãi và đòi nợ thuê. Vào tháng 1-2012, Dũng và đàn em nổ súng gây náo loạn một vũ trường ở Hà Nội. Đến tháng 3-2013, Dũng bị Tòa án Nhân dân TP Hà Nội phạt 2 năm tù về tội gây rối trật tự công cộng. Sau khi ra tù, Dũng trở thành một hiện tượng mạng xã hội và thường xuyên gây chú ý bằng những clip, phát ngôn gây sốc.

Dũng thường xuyên lên mạng xã hội, kết giao với các giang hồ mạng như: Phú Lê, Huấn hoa hồng, Dương Minh Tuyền; nhất là nhận Khá Bảnh (Ngô Bá Khá, ở Bắc Ninh) làm con nuôi. Ngày Khá Bảnh bị tuyên án, Dũng đã cùng một số anh em xuất hiện ở phiên tòa.

Tin cùng chuyên mục