Bắt con nghiện trong băng nhóm trộm cắp tài sản của người dân trên xe buýt

Sau khi thực hiện xong vụ lấy trộm chiếc ĐTĐĐ của nữ công nhân, Khanh tìm cách rời khỏi xe buýt thì bị phát hiện. Người dân truy đuổi, bắt giữ đối tượng cùng tang vật giao cho Công an.

Ngày 8-2, Công an quận Thủ Đức, TPHCM cho biết, đang tạm giữ đối tượng Lê Hồng Khanh (sinh năm 1977, ngụ tỉnh Nam Định, không nơi cư trú nhất định) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đồng thời, công an cũng tiến hành truy bắt thêm các đối tượng nằm trong băng nhóm của Khanh để phục vụ việc điều tra.

Bắt con nghiện trong băng nhóm trộm cắp tài sản của người dân trên xe buýt ảnh 1 Đối tượng Khanh tại cơ quan công an. Ảnh: CHÍ THẠCH
Theo điều tra ban đầu, khoảng 9 giờ ngày 5-2, chị Tr. Th. H. (sinh năm 1983, ngụ tỉnh Hà Tĩnh, trú quận Thủ Đức, TPHCM) đi trên tuyến xe buýt số 33 từ Suối Tiên về hướng Bến xe An Sương. Khi vừa đi tới trạm dừng xe buýt ở Quốc lộ 1, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức thì chị H. chuẩn bị xuống xe ở cửa sau xe.

Lúc này, Khanh đang ngồi trên xe buýt nhìn thấy chiếc ĐTDĐ của chị H. để trong túi quần phía trước nên đã tìm cách lấy trộm. Khanh lại gần rồi dùng tay lấy chiếc ĐTDĐ và nhanh chóng đi xuống xe, vòng ra sau xe buýt. Chị H. phát hiện mất tài sản nên đã chạy bộ theo Khanh hô hoán “Cướp, Cướp,…” và cùng người dân truy đuổi.

Sau khi xuống xe, Khanh bắt xe của 1 nam thanh niên hành nghề xe ôm (chưa rõ lai lịch) chở về hướng cầu vượt Linh Xuân, quận Thủ Đức được khoảng 5m thì bị người dân khống chế, bắt giữ cùng tang vật giao công an. Riêng nam thanh niên hành nghề xe ôm tẩu thoát ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, Khanh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Kiểm tra nhanh, Khanh dương tính với ma túy.

Khanh được xác định là đối tượng liên quan nằm trong băng nhóm chuyên dàn cảnh, trà trộn vào đám đông để móc túi, trộm cắp tài sản của người dân trên các tuyến xe buýt ở trên Quốc lộ 1 dịp cuối năm. Được biết, Khanh có 3 tiền án về cướp giật và trộm cắp tài sản.

Tin cùng chuyên mục