Bắt đối tượng giết người rồi trốn nã suốt 10 năm

Công an tỉnh Bình Phước vừa bắt được đối tượng giết người rồi trốn lệnh truy nã suốt 10 năm nay.

Ngày 19-1, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã tiến hành di lý đối tượng Nguyễn Văn Chiến (SN 1960, ngụ xã Tân Hưng, Hớn Quản, tỉnh Bình Phước) từ tỉnh Tuyên Quang về Bình Phước để tiếp tục điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Đối tượng Nguyễn Văn Chiến vừa bị bắt sau 10 năm trốn nã về tội giết người

Theo hồ sơ vụ án, chiều ngày 6-5-2007, Chiến và ông Lê Văn Chung (SN 1962, ngụ xã Tân Hưng) uống rượu tại nhà ông Nguyễn Xuân Giao (SN 1962, cùng nơi cư trú). Đến 19 giờ cùng ngày, giữa Chiến và ông Chung xảy ra cãi vã nhưng được mọi người can ngăn nên ông Chung bỏ về nhà. Chiến cũng đi về nhà cách đó khoảng 100m, lấy 1 con dao đến nhà ông Chung. 

Đến nơi, Chiến chửi mắng và thách thức thì ông Chung bước ra chửi lại. Sau đó cả hai lao vào đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Chiến dùng dao đâm 1 nhát vào ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ. Nạn nhân được đi cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng. Trong khi đó, Chiến nhanh chóng bỏ trốn về tỉnh Tuyên Quang sinh sống cho đến ngày bị bắt.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Tin cùng chuyên mục