Bắt giam người phụ nữ dùng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để lừa đảo

Người phụ nữ đã đặt làm giả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau đó dùng để lừa đảo một số bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.

Ngày 16-1, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Thắm (32 tuổi, trú tại xã Kim Thạch, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức, sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng. Ảnh: TRẦN KHÔI

Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng. Ảnh: TRẦN KHÔI

Trước đó, vào tháng 6-2022, Nguyễn Thị Thắm đã đặt làm 4 “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” giả, sau đó dùng 3 giấy tờ giả này để lừa đảo một số bị hại, chiếm đoạt số tiền trên 500 triệu đồng.

Hiện, vụ việc đang được điều tra mở rộng, xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin cùng chuyên mục