Bắt giữ 12 thanh niên trong vụ hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn bằng súng

Ngày 2-3, Công an TP Biên Hòa cho biết vừa bắt giữ 12 thanh niên liên quan vụ dùng súng, kiếm hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn làm 2 người bị thương.
12 thanh niên hỗn chiến gần siêu thị Big C Tân Hiệp
12 thanh niên hỗn chiến gần siêu thị Big C Tân Hiệp

Các đối tượng bị bắt giữ gồm: Dương Quang Hà (Hà Lép, SN 1988); Bùi Ngọc Trí (Tí, SN 1993), Phạm Thanh Tuấn (Cuội, SN 1991), Trần Văn Chiến (SN 1999), Nguyễn Tấn Sang, (SN 1992), Đinh Hoàng Thạch (SN 1996), Lại Văn Lương (SN 1985), Lìu Hinh Quyên (SN 2002),  Dương Thị Mai Phương (SN 2004), Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 2000), Trịnh Thị Thúy Nga (SN 2004) và K Thị Mỹ Linh (SN 2000). 

Theo điều tra ban đầu, ngày 28-2, tại quán ăn ở khu phố 7, phường Thống Nhất, TP Biên Hoà có xảy ra mâu thuẫn trong sinh hoạt và xô xát đánh nhau giữa bạn gái của Hoàng Văn Danh (31 tuổi, hiện đang bỏ trốn) và bạn gái của Phạm Thanh Tuấn.

Sau vụ ẩu đả, Danh gọi điện hẹn Tuấn đến khu vực gần ngã tư Tân Phong để đánh nhau. Lúc này, Tuấn rủ thêm các đối tượng đi trên hai xe ôtô, mang theo hung khí là dao tự chế đến điểm hẹn.

Đến hơn 9 giờ sáng 1-3, nhóm của Tuấn và nhóm của Danh tới khu vực gần ngã tư Tân Phong (Big C Tân Hiệp) giải quyết mâu thuẫn. 

Tại đây, nhóm của Danh gồm 8 đối tượng, trong đó có Hà, Trí mang theo dao, kiếm nhật, súng công cụ hỗ trợ xông vào hỗn chiến. Trong lúc đánh nhau, nhóm của Danh đã nổ 10 phát súng. Hậu quả, Tuấn, Chiến bị thương do vết chém và đạn cao su bắn trúng.

Bắt giữ 12 thanh niên trong vụ hỗn chiến, giải quyết mâu thuẫn bằng súng ảnh 1 Công an đến hiện trường xác minh vụ việc

Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ hơn 10 vỏ đạn, 1 viên đạn cao su, 3 dao tự chế, 1 tuýp sắt. Công an TP Biên Hòa cũng tạm giữ hai xe ôtô do nhóm Tuấn sử dụng chở đi đánh nhau.

Công an thành phố Biên Hòa đang tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan còn lại để điều tra, làm rõ.

Tin cùng chuyên mục